Công nhân công ty Chia Chen trở lại làm việc

Hơn 150 công nhân thuộc Công ty TNHH Công nghiệp Chia Chen (Đài Loan) đã trở lại làm việc bình thường sau khi đạt được thoả thuận với lãnh đạo đơn vị.
Chiều 15/8, hơn 150 công nhân thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Chia Chen (đơn vị 100% vốn Đài Loan - Trung Quốc) chuyên sản xuất các loại con tán bằng đồng, ốc vít không gỉ đóng tại Khu Công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi đạt được thoả thuận với lãnh đạo đơn vị.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Khánh Đinh Văn Lâm cho biết: Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Chia Chen thống nhất đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Cụ thể, công ty sẽ tăng tiền hỗ trợ ăn ca đêm cho công nhân, trả phụ cấp độc hại cho người lao động theo Thông tư số 25, ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Đối với nữ công nhân, nếu đang mang thai hoặc sau khi sinh xong tiếp tục trở lại làm việc được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trước đó, do không đồng ý với việc công ty cắt khoản thưởng chuyên cần, giảm tiền ăn ca đêm từ 10.000 đồng/người xuống 8.500 đồng/người, phụ cấp tay nghề cho công nhân kỹ thuật và mức hỗ trợ người lao động làm việc trong môi trường độc hại chưa thỏa đáng, dụng cụ bảo hộ lao động không đảm bảo chất lượng, một số nữ công nhân khi nghỉ thai sản bị chấm dứt hợp đồng lao động… nên chiều 12/8, các công nhân đã ngừng việc tập thể.


Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.