Công nhân Chile kêu gọi đình công tại mỏ đồng lớn nhất thế giới  

Công nhân tại mỏ Escondida - mỏ đồng lớn nhất thế giới ở miền Bắc Chile, ngày 15/11 thông báo sẽ đình công trong 3 ngày vào tuần tới nhằm phản đối các sự cố nghiêm trọng tại khu mỏ thuộc sở hữu của Tập đoàn khai khoáng BHP, liên doanh Anh-Australia.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh hệ thống mỏ của mỏ đồng Escondida ở Antofagasta, Chile. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo, nghiệp đoàn Mỏ Escondida cho biết hơn 2.400 thợ mỏ sẽ đình công từ ngày 21-23/11. Quyết định trên được đưa ra do “các sự cố mất an toàn nghiêm trọng” đã xảy ra, trong đó có 3 vụ cháy. Nghiệp đoàn Mỏ Escondida nêu rõ có thể xác nhận BHP đã không áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và đảm bảo an toàn.

Công nhân mỏ Escondida cho rằng các sự cố gần đây đã đẩy họ vào “những rủi ro nghiêm trọng”, đồng thời cáo buộc BHP có các hành động chống lại nghiệp đoàn và vi phạm các quyền cơ bản. Bên cạnh đó, nghiệp đoàn Mỏ Escondida cũng cáo buộc BHP không tìm cách giải quyết các khiếu nại của họ.

Hiện BHP chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. 

Chile là nước sản xuất đồng lớn nhất thế giới, với sản lượng hằng năm đạt 5,6 triệu tấn, chiếm gần 1/3 tổng sản lượng đồng toàn cầu. Khi công nhân mỏ Escondida tiến hành cuộc đình công kéo dài 44 ngày năm 2017 - đợt đình công dài nhất trong lịch sử khai mỏ của Chile, Tập đoàn BHP đã thiệt hại 740 triệu USD.

Escondida là một mỏ mở nằm ở thành phố Antofagusta, miền Nam Chile, sản xuất gần 1,1 triệu tấn đồng/năm.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.