Công nhận cây 'đoàn kết' 200 năm tuổi là Cây di sản Việt Nam

Ngày 8/3, UBND phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây cổ thụ "cây Kơnia - cây Đa" khoảng 200 năm tuổi tại khuôn viên Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình thần Tương Bình Hiệp.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo phường Tương Bình Hiệp cùng các bô lão đứng dưới tán cây Kơnia được cây Đa ôm chùm gốc tạo nên cây di sản độc đáo. 

Nét độc đáo là cây Kơ nia được cây Đa ôm chùm lấy thân, tạo nên Cây di sản có một không hai ở Việt Nam. Nhiều bô lão trong phường Tương Bình Hiệp gọi hai cây di sản này là cây “đoàn kết”, bởi chúng gắn bó thân thuộc bên nhau, cùng phát triển và trường tồn với thời gian.

Phường Tương Bình Hiệp nổi tiếng với nghề sơn mài truyền thống, được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia. Địa phương còn có 2 Di tích lịch sử cấp tỉnh là Đình thần Tương Bình Hiệp và Lò lu Đại Hưng. Qua hàng trăm năm, các khuôn viên di tích trên địa bản có nhiều loại cây cổ thụ quý như Sao, Dầu, Kơ nia, câu Đa... Điển hình là tại khuôn viên Đình Thần Tương Bình Hiệp, có cây Kơ nia và cây Đa khoảng 200 năm tuổi. Ban Quản lý Khu Di tích phối hợp cùng UBND phường Tương Bình Hiệp đã tiến hành khảo sát thực tế, lập hồ sơ đăng ký đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây di sản Việt Nam, xét duyệt công nhận cây Kơ nia - cây Đa là Cây di sản Việt Nam.

Đình thần Tương Bình Hiệp được xây dựng vào năm 1888. Cây Kơ nia được phát hiện khi xây dụng Đình, lúc đó cây đã cao lớn. Thân cây thẳng tắp sừng sững, vươn cao, có nhiều cành vươn rộng ra bốn phía, các tán cây vươn xa phủ bóng mát cả một khoảng đất rộng; cây có chu vi 4,33m, cao 37m, chiều rộng tán 30 - 32m. Còn cây Đa có chu vi thân 9,6 m, cao 27 m, tán rộng 42 m. Cây Đa ôm quanh gốc cây Kơ nia và phát triển vươn lên.

Cây Kơ nia - cây Đa đang được cộng đồng người dân khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bảo vệ nghiêm ngặt. Cây sinh trưởng tốt, hằng năm, cây vẫn ra hoa, kết quả. Không gian xung quanh gốc cây Kơ nia - cây Đa rộng rãi, thoáng đãng.

Phó Chủ tịch UBND phường Tương Bình Hiệp Trương Thị Kiều Chinh cho biết, việc công nhận cây di sản góp phần tuyên truyền giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường cây di sản; đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ cây cho người dân trong cộng đồng, gắn bảo tồn thiên nhiên cũng như đánh thức tiềm năng tham quan, du lịch văn hóa, quảng bá, giới thiệu hình ảnh địa phương.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.