Triển lãm có gần 800 gian hàng của 300 đơn vị đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tổ chức trên diện tích khoảng 16.000 m². Các nhóm sản phẩm tập trung vào công nghệ in kỹ thuật số, dây chuyền đóng gói tự động, xử lý bề mặt, nhãn thông minh, nhận diện bằng sóng vô tuyến và vật liệu thân thiện với môi trường.
Nhiều dây chuyền được vận hành trực tiếp, giúp doanh nghiệp tìm hiểu khả năng ứng dụng vào hoạt động sản xuất. Đáng chú ý là các giải pháp in tốc độ cao, cắt bế, tráng phủ, cán màng, in thông tin sản phẩm và đóng gói tự động. Công nghệ nhận diện bằng sóng vô tuyến được giới thiệu để hỗ trợ định danh hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng.
Theo ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam, doanh nghiệp trong nước đang chịu sức ép cạnh tranh lớn trước làn sóng đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và công nghệ hiện đại. Chi phí sản xuất trung bình của doanh nghiệp nội địa hiện cao hơn khoảng 15% so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi gần 80% doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào công nghệ truyền thống.
"Để nâng cao khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp cần chuyển từ gia công sang tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn thông qua đầu tư thiết bị, tự động hóa quy trình và kiểm soát chất lượng. Việc đáp ứng những tiêu chuẩn về môi trường, trách nhiệm xã hội và an ninh chuỗi cung ứng cũng ngày càng quan trọng đối với các đơn vị muốn tham gia thị trường xuất khẩu", ông Nguyễn Văn Dòng cho biết thêm.
Việc ứng dụng công nghệ tại triển lãm cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với ngành in và bao bì, yêu cầu đặt ra là đưa công nghệ số vào toàn bộ quy trình, từ tiếp nhận đơn hàng, thiết kế, sản xuất đến kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng.
Ông Lê Tấn Quốc, Giám đốc Công ty In Việt Đức cho biết, khi dữ liệu được kết nối giữa các công đoạn, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian sản xuất, hạn chế sai sót, tiết kiệm nguyên liệu và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xanh. Công nghệ số cũng hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi mức tiêu thụ vật tư, năng lượng và lượng chất thải phát sinh để kịp thời điều chỉnh.
Theo ông Lê Tấn Quốc, đầu tư máy móc chỉ là một phần của quá trình chuyển đổi. Doanh nghiệp cần đồng thời đào tạo nhân lực, chuẩn hóa dữ liệu và tổ chức lại quy trình sản xuất. Nếu thiết bị hiện đại nhưng hoạt động quản lý vẫn thực hiện thủ công, hiệu quả chuyển đổi số sẽ bị hạn chế.
Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm còn tổ chức các tọa đàm về năng lực tạo giá trị của ngành in, bao bì bền vững, tự động hóa và mô hình nhà máy bao bì tương lai. Các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp sẽ trao đổi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và lựa chọn công nghệ phù hợp.
VietnamPrintPack 2026 diễn ra đến ngày 19/9, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng ngành in, bao bì trong nước và quốc tế.