Công nghệ săn tiểu hành tinh AI phát hiện vật thể nguy hiểm đang lao về Trái Đất

Mới đây, một thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển giúp các nhà thiên văn học tìm ra các tiểu hành tinh nguy hiểm có khả năng va chạm với Trái Đất, đã công bố phát hiện đầu tiên.
Chú thích ảnh
Tiểu hành tinh. Ảnh minh họa: CCO

Theo đài Sputnik (Nga), thuật toán mới đã phát hiện tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất, được đặt tên là 2022 SF289. Vật thể không gian này dự kiến đi qua quỹ đạo Trái Đất trong khoảng 225.000 km, nằm bên trong quỹ đạo của Mặt Trăng.

Ở phạm vi đó, 2022 SF289 được xác định là tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm (PHA). Theo tính toán của các học giả tại Đại học Hoàng gia London, với chiều rộng 183 mét, nếu va chạm với Trái Đất, tiểu hành tinh này sẽ nổ tung như sức nổ của một quả bom hạt nhân 250 megaton và để lại một miệng hố rộng gần 3,2 km.

May mắn, đường đi của 2022 SF289 dường như không sớm đưa tiểu hành tinh này vào quá trình va chạm với Trái Đất, cũng như các PHA khác được biết đến trong 100 năm tới.

Phát hiện mới được thực hiện bởi HelioLinc3D, thuật toán được phát triển để hỗ trợ Đài quan sát Vera C Rubin ở Chile trong sứ mệnh Khảo sát Không gian và Thời gian (LSST). Tuy nhiên, vì đài quan sát này vẫn đang trong quá trình xây dựng, nên HelioLinc3D đã sử dụng dữ liệu thu thập từ Hệ thống cảnh báo cuối cùng va chạm với mặt đất của tiểu hành tinh (ATLAS) ở Hawaii.

Khi được triển khai trên kính viễn vọng Rubin, HelioLinc3D sẽ quét toàn bộ bầu trời ở bán cầu nam 3 đêm/lần bằng máy ảnh kỹ thuật số 3,2 gigapixel, thu thập lượng dữ liệu khổng lồ về không gian, bao gồm cả những hình ảnh PHA mà các nhà thiên văn học vẫn chưa phát hiện được.

Nhà khoa học Rubin Ari Heinze - người phát triển HelioLinc3D và là nhà nghiên cứu tại Đại học Washington - cho biết: “Bằng cách chứng minh tính hiệu quả của phần mềm tìm kiếm hàng nghìn tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm chưa được biết đến, việc phát hiện ra 2022 SF289 giúp chúng ta an toàn hơn”.

Theo thông cáo báo chí, hình ảnh của 2022 SF289 được chụp vào ngày 19/9/2022, khi nó vẫn còn ở cách Trái đất 4,8 triệu km. Điều này có nghĩa là con người sẽ có nhiều thời chuẩn bị, hoặc thậm chí có thể ngăn chặn sự cố thảm họa, nếu tiểu hành tinh đó được đánh giá là đang trên đường hướng tới Trái Đất.

Trong những năm gần đây, giới khoa học đã phát triển các chương trình có khả năng phá hủy hoặc làm chệch hướng các tiểu hành tinh trong quá trình va chạm với Trái Đất. Tháng 10/2022, sứ mệnh DART của NASA đã thành công trong việc thay đổi hướng đi của một tiểu hành tinh bằng cách sử dụng một vật phóng - đâm một con tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh.

Tuy nhiên, một số cách tiếp cận khác có thể bao gồm “máy kéo trọng lực” - đặt một vật nặng bên cạnh một tiểu hành tinh để kéo vật thể sang một hướng khác. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp này đều phụ thuộc vào việc con người phải phát hiện tiểu hành tinh trước nhiều tháng hoặc nhiều năm. Trong khi đó, các nhà khoa học cho biết mối nguy hiểm lớn nhất đến từ các tiểu hành tinh “bất ngờ” chưa từng được phát hiện trước khi nó lao về phía Trái Đất.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.