Công nghệ 'nhìn xuyên tán lá' giúp nâng cao năng suất trồng trọt

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Canterbury (New Zealand) vừa phát triển thành công công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính có khả năng nhìn xuyên qua tán lá dày, giúp tái tạo mô hình 3D chính xác của cây trồng, mở ra bước tiến mới trong việc tự động hóa ngành trồng trọt.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, nhóm nghiên cứu UC Vision của Đại học Canterbury - do Giáo sư Khoa học Máy tính Richard Green đồng chủ trì - đã phát triển hệ thống AI kết hợp camera di động và chiếu sáng chuyên dụng để "xóa" lớp lá trên không gian số. Đây là công nghệ đầu tiên trên thế giới dựng được mô hình 3D toàn diện cho từng cây riêng lẻ, giúp nhận diện, đo lường kích thước, thể tích, diện tích bề mặt và theo dõi sự phát triển của quả bị che khuất sau các tán lá cây rậm rạp.

Theo Giáo sư Green, khác với công nghiệp chế tạo vốn có mô hình thiết kế chuẩn xác trên máy tính (CAD), môi trường nông nghiệp rất phức tạp do mỗi cây trồng đều khác nhau. Việc tái tạo mô hình 3D chính xác giúp khắc phục rào cản này.

Ông Green cho biết hệ thống trên giúp giảm tỷ lệ sai số khi đếm quả từ 23% (khi áp dụng phương pháp thủ công) xuống chỉ còn 2–3%. Nhờ dự báo chuẩn xác sản lượng và kích thước quả, các trang trại lớn có thể tiết kiệm hàng triệu USD, giảm thất thoát và chủ động chuẩn bị nhân công, bao bì và kho bãi khi thu hoạch.

Thử nghiệm trên thực tế, nhóm đã ứng dụng camera di động quét được tán lá rậm rạp ở các vườn nho và cây ăn quả cao tới 3,5 m. Theo các chuyên gia, mô hình 3D chi tiết này trong tương lai sẽ dẫn đường cho robot tự động hóa các khâu cắt tỉa, phun thuốc, tỉa quả và thu hoạch.

Đột phá công nghệ trên là kết quả của chặng đường 15 năm nghiên cứu tại Đại học Canterbury, với nguồn tài trợ hơn 32 triệu NZD (19,2 triệu USD) từ chính phủ dành cho các dự án thị giác máy tính, AI và robot nông nghiệp.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu mô hình 3D tại 20 trang trại thương mại để đảm bảo công nghệ vận hành ổn định trong điều kiện thực tế. Hiện tại, nhóm đang tập trung nâng cao độ tin cậy của hệ thống trước khi tiến hành thương mại hóa thông qua hợp tác với công ty khởi nghiệp HoloCrop.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.