Công nghệ Blockchain ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản

Công nghệ Blockchain 3.0 không chỉ ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, logistcs… mà còn có thể ứng dụng phục vụ ngành Nông nghiệp cao.
Chú thích ảnh
Diễn đàn trao đổi về ứng dụng công nghệ Blockchain trong nông nghiệp.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Ngọc Ngân, Viện trưởng Viện Khoa học và giáo dục Đông Nam Á (ISASE) tại diễn đàn “Ứng dụng công nghệ Blockchain 3.0” mới đây.

Tiến sĩ Võ Kim Cương, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp đã triển khai tại nhiều mô hình để kết nối giữa đơn vị sản xuất, công ty xuất nhập khẩu, ngân hàng, các kênh phân phối. Một số mô hình nông nghiệp cao do Viện ISASE triển khai đã ứng dụng công nghệ trong hoạt động tưới tiêu, phun chất dinh dưỡng, điều chỉnh ánh sáng giúp cây quang hợp... Đặc biệt, công nghệ Blockchain đã được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc từ hạt giống đến quá trình truy xuất, tiêu thụ. Tuy nhiên, các mô hình triển khai vẫn ở diện hẹp.

Ở góc độ đơn vị xuất nhập khẩu hàng nông sản, ông Lương Thế Lãm, Câu lạc bộ xuất nhập khẩu TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Trong quá trình hội nhập quốc tế, các tập đoàn bán lẻ, siêu thị quan tâm nhất là việc truy xuất nguồn gốc nông sản. Do đó, vấn đề ưu tiên hàng đầu là tính minh bạch dữ liệu. Khi xảy ra vấn đề về nông sản, các đối tác nước ngoài sẽ truy đơn vị xuất nhập khẩu. Do đó, qua nghiên cứu hợp tác với đơn vị công nghệ thông tin, ứng dụng Blockchain 3.0 được coi là hướng đi khả dĩ giúp bảo mật thông tin, chống sự thay đổi dữ liệu, chi phí thấp.

Còn Giám đốc Công ty CP Smart Agri Việt Nam Lưu Thị Thảo cho biết: Sau khi doanh nghiệp ứng dụng Blockchain 3.0 vào sản xuất và tiêu thụ thì sản lượng, chất lượng đã tăng lên so với cách truyền thống. Công nghệ Blockchain ghi lại tất cả các giao dịch được diễn ra, giúp người tiêu dùng có thể dùng điện thoại truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Những sản phẩm được bán ra sẽ được lưu lại toàn bộ các khâu từ giai đoạn gieo trồng, chăm bón đến thu hoạch. 

Từ diễn đàn ứng dụng công nghệ Blockchain 3.0, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội hình thành sự liên kết giữa nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, đơn vị xuất nhập khẩu, bán lẻ, để giúp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng với sự hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.