Công nghệ AI phát hiện camera ẩn trong 5 giây

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện camera quay lén được giấu trong các vật dụng thông thường chỉ trong khoảng 5 giây, với độ chính xác lên tới 94%, sử dụng điện thoại thông minh kết hợp thiết bị đèn LED có giá khoảng 10.000 won (7 USD).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, công nghệ có tên SweepLED do nhóm nghiên cứu của Giáo sư Han Jun thuộc Khoa Khoa học Máy tính KAIST, phát triển. Phương pháp này sử dụng camera của điện thoại thông minh để ghi lại sự thay đổi của các điểm phản xạ trên bề mặt vật thể khi hướng chiếu sáng của đèn LED được thay đổi, sau đó ứng dụng AI để phân tích hình ảnh và xác định dấu hiệu của ống kính camera.

Theo nhóm nghiên cứu, các vật thể bóng thông thường có điểm phản chiếu thay đổi vị trí hoặc biến mất tùy theo hướng ánh sáng. Trong khi đó, ống kính camera có đặc điểm phản xạ khác biệt do cấu tạo bên trong gồm thấu kính, khẩu độ và cảm biến hình ảnh. Những thay đổi về hình dạng và chuyển động của điểm phản xạ này có thể được nhận diện thông qua các mô hình học sâu.

Khác với các phương pháp phát hiện camera ẩn hiện nay vốn chủ yếu dựa vào việc người dùng quan sát bằng mắt thường để tìm các điểm sáng bất thường, SweepLED cho phép AI tự động phân tích sự thay đổi của phản xạ dưới nhiều góc chiếu sáng. Nhờ đó, công nghệ có thể phát hiện camera được ngụy trang hoặc giấu trong những vật dụng khó nhận biết như đồng hồ để bàn, bộ sạc, điều khiển từ xa và đồ trang trí.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá trên 30 vật thể được thu thập từ môi trường thực tế và đạt độ chính xác phát hiện khoảng 94%. Thời gian kiểm tra mỗi vật thể chưa đến 5 giây, cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ trong các không gian như khách sạn, nhà nghỉ, phòng thay đồ hoặc những địa điểm mà người sử dụng có nguy cơ bị quay lén.

Một ưu điểm đáng chú ý của SweepLED là chi phí phần cứng thấp. Bộ phận LED được thiết kế để gắn với điện thoại thông minh có giá dưới 7 USD, mở ra khả năng phát triển thành phụ kiện điện thoại hoặc thiết bị dò camera giá rẻ dành cho người tiêu dùng phổ thông.

Giáo sư Han Jun cho rằng camera quay lén đang trở thành mối đe dọa đáng kể đối với an toàn và quyền riêng tư của cá nhân trong đời sống hằng ngày. Việc kết hợp phần cứng giá rẻ với điện thoại thông minh và công nghệ AI có thể giúp biến các công cụ phát hiện camera từ thiết bị chuyên dụng thành sản phẩm mà người dùng phổ thông cũng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Việc KAIST phát triển SweepLED cho thấy AI đang được mở rộng từ các ứng dụng công nghiệp và thương mại sang lĩnh vực bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cá nhân. Nếu được thương mại hóa, công nghệ này có thể tạo ra một phương thức kiểm tra camera ẩn nhanh, chi phí thấp và dễ sử dụng, đồng thời góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ của người dân trước nguy cơ quay phim, chụp ảnh trái phép.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.