Công khai xin lỗi người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước

Ngày 9/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với các ông: Khổng Văn Đệ, Trần Ngọc Chinh, Trần Trung Thám, đều ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 
Chú thích ảnh
 Ông Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xin lỗi, cải chính công khai đối với các ông Khổng Văn Đệ, Trần Ngọc Chinh, Trần Trung Thám. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ngay từ sáng sớm 9/10, nhiều người dân địa phương đã tới trụ sở UBND xã Đồng Thịnh dự buổi xin lỗi và cải chính công khai về vụ án oan đã xảy ra cách đây gần 40 năm.

Cụ thể như sau: Ngày 28/1/1980, ông Chu Văn Quản, ở thôn Vạn Thắng, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú (nay là huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) lúc ấy là Bí thư Chi bộ thôn bị giết.

Ngày 29/1/1980, Công an huyện và tỉnh Vĩnh Phú (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05, theo Điều 5, Sắc luật số 03 ngày 15/3/1976 của Chính phủ và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Ty Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ) để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Ty Công an tỉnh Vĩnh Phú thời điểm đó đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người. Theo đó: Ông Trần Trung Thám bị khởi tố ngày 15/2/1980, đến ngày 3/3/1980 ông Thám bị bắt và giam giữ tại Trại giam Phủ Đức (Vĩnh Phú), quá trình giam giữ đến ngày 24/5/1980, ông Trần Trung Thám bị chết. Ông Trần Ngọc Chinh bị khởi tố ngày 20/02/1980, ngày 13/3/1980 bị bắt và bị giam giữ tại Trại giam Phủ Đức. Hai ông Khổng Văn Đệ và Nguyễn Đình Ký cùng bị khởi tố 20/2/1980 và ít ngày sau bị giam giữ Tại trại giam Phủ Đức.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, chỉ có ông Nguyễn Đình Ký thực hiện hành vi giết ông Chu Văn Quản. Ngày 20/10/1982, Ty Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ) có cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đình Ký về tội "giết người". Cáo trạng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phú (cũ) phê chuẩn. Ngày 15/6/1983, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử, tuyên phạt ông Nguyễn Đình Ký mức án tù chung thân về tội "giết người".

Năm 1982, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có Quyết định đình cứu "Không phạm tội giết ông Chu Văn Quản" đối với các ông Trần Trung Thám và Trần Ngọc Chinh, Khổng Văn Đệ.

Như vậy, việc khởi tố, bắt giam trên đã gây oan sai cho những người không thực hiện hành vi phạm tội, thiệt hại về vật chất, tinh thần, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các ông và gia đình.

Sau khi gia đình các ông (trong vụ án oan) có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, ngày 24/9/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã làm việc với ông Trần Ngọc Chinh, đại diện hợp pháp của ông Trần Trung Thám (bà Trần Thị Thắm) và ông Khổng Văn Đệ (anh Khổng Văn Hậu) về việc tổ chức xin lỗi và cải chính công khai về vụ việc trên.

Trên cơ sở đó, ngày 9/10/2019, Viện  Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với các ông: Khổng Văn Đệ, Trần Ngọc Chinh, Trần Trung Thám.

Chú thích ảnh
Đại diện người nhà ông Trần Trung Thám, ông Trần Ngọc Chinh, và ông Khổng Văn Đệ tại buổi xin lỗi, cải chính công khai. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ông Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Những thiệt hại về vật chất, sức khỏe và tinh thần từ việc khởi tố, bắt giam oan đối với các ông khó có thể bù đắp được. Để khắc phục phần nào hậu quả và sự mất mát từ việc làm oan sai, hôm nay chúng tôi chính thức gửi đến ông Khổng Văn Đệ, Trần Ngọc Chinh, bà Trần Thị Thắm (đại diện hợp pháp của ông Trần Trung Thám) cùng các gia đình lời xin lỗi. Chúng tôi thừa nhận những sai sót của các cơ quan tố tụng đã dẫn tới những hậu quả này.

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, thận trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Những người bị oan sai và gia đình người bị oan sai trong vụ án trên đều mong muốn rằng cơ quan chức năng khi điều tra, xét xử cần thận trọng, khách quan để không xảy ra oan sai. Ngoài ra cần thực hiện việc bồi thường về vật chất, tinh thần để bù đắp một phần cho người bị oan sai và gia đình của họ...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.