Công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện truyền thông

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn vừa ký văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ thuế; kiên quyết không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý.

“Đề nghị các đồng chí cục trưởng cục thuế giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ, tiến độ thu nợ hàng ngày, cập nhật đầy đủ quyết định cưỡng chế đã ban hành và kết quả cưỡng chế vào hệ thống quản lý thuế tập trung”, nội dung văn bản nêu.

Công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện truyền thông ảnh 1

Tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế. Ảnh minh họa tại Cục thuế Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tổng cục Thuế yêu cầu người đứng đầu cục thuế, chi cục thuế phải quán triệt và phân công, giao nhiệm vụ, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với từng đội thuế, từng cán bộ thuế đang làm công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kịp thời thu vào ngân sách Nhà nước số tiền nợ thuế và không để phát sinh nợ mới.Bên cạnh đó, các đơn vị phải tiếp tục rà soát các doanh nghiệp nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên theo danh sách mà Tổng cục Thuế cung cấp, từ đó xác định chính xác số tiền nợ của từng doanh nghiệp để đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.Các cục thuế, chi cục thuế phải tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ số thuế nợ đọng của từng tổ chức, cá nhân, phân loại theo tình trạng nợ thuế: nợ không có khả năng thu, nợ chờ xử lý đến 90 ngày, nợ trên 90 ngày... theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ; chỉ đạo các bộ phận trong cơ quan thuế (kê khai, thanh tra, kiểm tra) phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý nợ để giải quyết kịp thời các khoản nợ chờ xử lý, khoản nợ đang khiếu nại, khiếu kiện nhằm giảm số tiền nợ thuế.Điều chỉnh kịp thời theo đúng quy trình quản lý nợ đối với các khoản nợ ảo để chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, xác định chính xác số liệu nợ thuế để có căn cứ thực hiện đôn đốc, công bố thông tin về tổ chức, đơn vị đang nợ thuế.
Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.