06:17 09/06/2021

Công khai, minh bạch sử dụng kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 9/6, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Chú thích ảnh
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình bàn giao 8 xe cứu thương cho các đơn vị y tế các huyện. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Đến nay, Quỹ đã vận động được hơn 8,4 tỷ đồng và trang thiết bị y tế gồm: khẩu trang, kính chắn giọt bắn, quần áo phẫu thuật, bảo hộ y tế, với tổng trị giá hàng hóa 285 triệu đồng. Ngày 9/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tiếp tục tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan đơn vị với số tiền 215 triệu đồng và hiện vật là 8 xe cứu thương trị giá 6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Bùi Tiến Lực nhấn mạnh, nguồn Quỹ này sẽ được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình hi vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ và ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh, để Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc phòng, chống dịch hiệu quả sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

* Ngày 9/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 trực tuyến tới các huyện, thành phố.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa và tiếp nhận tiền ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ - chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân các dân tộc Hà Giang phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch bệnh. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương hãy là một pháo đài vững chắc trong phòng tuyến chống dịch; khơi dậy và phát huy tinh thần truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kinh phí quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 sẽ dành cho các hoạt động cấp thiết, như: mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân, các chiến sĩ, bác sĩ, những người trực tiếp trên tuyến đầu chống dịch. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang quyết tâm, thống nhất, đồng lòng cùng cả nước giữ vững phòng tuyến, chiến thắng đại dịch COVID-19, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tại điểm cầu UBND tỉnh, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đã quyên góp ủng hộ với tổng số tiền đóng góp trên 6 tỷ đồng.

Cùng với điểm cầu của tỉnh, tại các huyện, thành phố, đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cũng tham gia buổi lễ phát động được trên 2 tỷ đồng, tiêu biểu nhất là các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh như: huyện Xín Mần tham gia ủng hộ hơn 415 triệu đồng; huyện Mèo Vạc ủng hộ hơn 235 triệu đồng; huyện Đồng Văn 220 triệu đồng...

Thanh Hải, Minh Tâm (TTXVN)