Công khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội ở TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là một trong nội dung kế hoạch vừa được Thành ủy TP Hồ Chí Minh ban hành triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Việc triển khai sẽ được điều chỉnh phù hợp sau khi hợp nhất TP Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Các chung cư dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh.

Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu rà soát, ban hành kịp thời các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng thụ hưởng. Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, hình thành quỹ đất sạch; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư, cấp phép, mua bán và quản lý nhà ở xã hội.

TP Hồ Chí Minh hướng tới chính sách vượt trội để thu hút nguồn lực xã hội, khuyến khích mô hình nhà ở xã hội xanh, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững. Nguồn vốn sẽ được huy động đa dạng, ưu tiên bố trí ngân sách kịp thời, tháo gỡ vướng mắc trong chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội.

Đồng thời, Thành phố sẽ tăng cường phân cấp, ủy quyền cho địa phương siết chặt thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, lợi ích nhóm. Sở Xây dựng sẽ chủ trì thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, tham mưu phân cấp, kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành quy định phù hợp Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Về quy hoạch, TP Hồ Chí Minh sẽ bố trí dự án nhà ở xã hội độc lập hoặc xen cài trong dự án thương mại tại vị trí thuận tiện, đồng thời bổ sung quy hoạch khu công nghiệp và đô thị để dành quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà ở lực lượng vũ trang.

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, sẽ đa dạng loại hình nhà ở xã hội từ nhà cho thuê, thuê mua, ký túc xá công nhân, sinh viên đến nhà ở phù hợp từng nhóm thu nhập. Các chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ xây dựng nhà ở xã hội trên 20% quỹ đất tại dự án; nếu không, TP Hồ Chí Minh sẽ thu hồi để giao cho đơn vị khác.

Sở Tài chính tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh bổ sung chỉ tiêu nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình tài chính bền vững, huy động vốn từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương, nguồn vốn nước ngoài, quỹ đầu tư, quỹ tín thác và hợp tác liên doanh.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.