Cộng đồng quốc tế kêu gọi hướng đến hòa bình lâu dài tại Gaza

Cộng đồng quốc tế tiếp tục đưa ra những phản ứng tích cực trước thông tin Israel và phong trào Hamas đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu trong kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza, kỳ vọng đây là bước đi hướng đến hòa bình lâu dài và bền vững sau hơn 2 năm xung đột.
Chú thích ảnh
Lều tạm của người dân Palestine tại trại tị nạn al-Nuseirat ở Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi đây là “bước tiến lớn hướng tới hòa bình lâu dài”, “liều thuốc tốt nhất là hòa bình” và khẳng định WHO sẵn sàng mở rộng hoạt động để đáp ứng các nhu cầu y tế cấp thiết ở Dải Gaza.

Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ và việc làm dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cũng coi thỏa thuận là “sự giải tỏa lớn". Trên mạng xã hội X, ông Philippe Lazzarini - người đứng đầu UNRWA - cho biết cơ quan này sẵn sàng cung cấp viện trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm khác đến với người dân ở Dải Gaza với nguồn dự trữ có thể đáp ứng đủ trong khoảng 3 tháng tới.

Ông cũng nhấn mạnh khoảng 12.000 nhân viên của UNRWA vẫn đang hoạt động tại dải đất ven Địa Trung Hải này và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thỏa thuận, đặc biệt trong khâu cung cấp các dịch vụ cơ bản như chăm sóc y tế và giáo dục.

Nhiều lãnh đạo châu Âu cũng chia sẻ quan điểm lạc quan. Điện Kremlin ngày 9/10 hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và Hamas, nhưng đồng thời cũng cho rằng cách thức triển khai thỏa thuận sẽ là yếu tố then chốt.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ca ngợi nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, coi đây là “cơ hội cho hòa bình lâu dài”. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng thỏa thuận cần đánh dấu sự kết thúc xung đột và mở đầu cho một giải pháp chính trị dựa trên mô hình hai nhà nước. Ông cũng cho biết nước Pháp sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy việc thành lập Nhà nước Palestine.

Tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cũng lên tiếng hoan nghênh và cho biết Berlin đang theo dõi mọi việc liên quan đến thỏa thuận vốn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nước trong khu vực gồm Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng hoan nghênh thỏa thuận đạt được tại Sharm El-Sheikh của Ai Cập. Saudi Arabia hy vọng thỏa thuận sẽ giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, tiến tới việc Israel rút quân hoàn toàn, khôi phục an ninh và mở đường cho “một nền hòa bình công bằng và toàn diện” dựa trên giải pháp hai nhà nước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao vai trò của Tổng thống Trump vì đã thể hiện “ý chí chính trị cần thiết” để thúc đẩy các bên hướng tới ngừng bắn.

Từ châu Á, Trung Quốc bày tỏ hy vọng sớm đạt được một lệnh ngừng bắn “vĩnh viễn và toàn diện”, đồng thời nhấn mạnh lập trường rằng người Palestine cần có quyền tự quyết và quản lý vùng lãnh thổ của mình.

Trước đó, hôm 8/10, Tổng thống Trump thông báo Israel và phong trào Hamas đã đạt được thỏa thuận cho giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza, trong đó có việc ngừng bắn và trao trả con tin. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo kế hoạch triệu tập cuộc họp nội các vào lúc 15h00 giờ địa phương ngày 9/10 (19h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội) để phê chuẩn thỏa thuận và sau đó trình lên phiên họp toàn thể của chính phủ để xem xét và chính thức phê duyệt.

Trong thông điệp mới nhất, một thành viên cấp cao của Hamas, ông Osama Hamdan, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Chính phủ Israel phê duyệt. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Alaraby Television có trụ sở tại Qatar, ông Hamdan nói rằng giai đoạn đầu của thỏa thuận bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi thành phố Gaza, khu vực phía Bắc Dải Gaza, thành phố Rafah và Khan Younis, đồng thời mở 5 cửa khẩu để đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza và tạm dừng các hoạt động của thiết bị bay không người lái trong quá trình trao đổi con tin.

Nguyễn Hà - Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.