Công đoàn tỉnh Ninh Thuận nỗ lực phấn đấu để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động

Trong hai ngày (8-9/10), Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 31 thành viên. Ông Trần Văn Đông tiếp tục được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương và đánh giá kết quả Công đoàn tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các cấp Công đoàn đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động với 100% doanh nghiệp nhà nước và 85% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện đã tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật; 100% doanh nghiệp nhà nước và 78% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức Công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Tỷ lệ bản thỏa ước đạt loại A cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước.

Các hoạt động chăm lo, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được duy trì hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước được thực thiện tốt, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Qua đó, đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở có nhiều cố gắng, đã phát triển tăng thêm hơn 5.500 đoàn viên, hoàn thành 112% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, có hơn 3.500 đoàn viên công đoàn ưu tú được tổ chức Công đoàn giới thiệu để cấp ủy đảng xem xét kết nạp…

Để hoạt động Công đoàn được tốt hơn, hiệu quả hơn, theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn tỉnh Ninh Thuận cần thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động và tổ chức công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn tỉnh tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động...

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Công đoàn tỉnh Ninh Thuận phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và Tổng Liên đoàn, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động. Cùng với đó, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách dành cho đoàn viên, người lao động phù hợp với thực tiễn, đặc thù của tỉnh để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành khóa XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận ra mắt Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nỗ lực phấn đấu để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy, là nơi tập hợp, đoàn kết người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của địa phương, đất nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn tỉnh Ninh Thuận tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Công đoàn không ngừng chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đạt được kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu quả trên một số mặt công tác, lĩnh vực được nâng lên, nhất là nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy Công đoàn các cấp có sự quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực. Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp có bước chuyển biến tích cực, đã tập trung chỉ đạo hoàn thành và vượt 10/10 chỉ tiêu do Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI đề ra. Với kết quả đó, vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.