Công đoàn đối lập tại Argentina tổ chức tổng đình công

Một cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ do các nhóm công đoàn đối lập tổ chức đã bắt đầu ngày 28/8 tại Argentina nhằm đòi chính phủ có những biện pháp cải thiện đời sống của người lao động giữa lúc kinh tế nước này có dấu hiệu suy thoái trong bối cảnh quốc tế bất lợi.

Một cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ do các nhóm công đoàn đối lập tổ chức đã bắt đầu ngày 28/8 tại Argentina nhằm đòi chính phủ có những biện pháp cải thiện đời sống của người lao động giữa lúc kinh tế nước này có dấu hiệu suy thoái trong bối cảnh quốc tế bất lợi.

Cuộc đình công trên toàn quốc này do các nhóm bất đồng chính kiến thuộc Tổng liên đoàn lao động Argentina (CGT) và Trung tâm những người lao động Argentina (CTA) phát động nhằm yêu cầu chính phủ tăng lương tối thiểu, tăng trợ cấp xã hội và nâng mức sàn đánh thuế thu nhập để bù lại tình trạng lạm phát gia tăng.

Đây là cuộc tổng đình công thứ ba kể từ khi Tổng thống Cristina Fernández lên cầm quyền (năm 2007) và là cuộc tổng đình công thứ hai trong năm nay. Tham gia hành động phản kháng này có công đoàn các ngành vận tải xe tải, ăn uống, tư pháp, bưu điện, y tế và một bộ phận công đoàn của các ngành đường sắt, ngân hàng, hàng không…

Trong khuôn khổ cuộc tổng đình công này, nhóm chống chính phủ tại CTA với sự ủng hộ của một số nhóm cánh tả tổ chức cắt đường tại một số tuyến giao thông huyết mạch nhằm cản trở những người không tham gia đình công tới nơi làm việc.

Chính phủ Argentina coi cuộc đình công phục vụ tham vọng chính trị của những thủ lĩnh công đoàn, trong bối cảnh năm tới sẽ diễn ra bầu cử tổng thống. Theo Chánh văn phòng nội các Jorge Capitanich, chính các nhóm triệu tập đình công được hưởng lợi nhiều nhất dưới thời của Tổng thống Cristina và cố tổng thống tiền nhiệm Néstor Kirchner.

Những người tổ chức đình công tìm cách làm tê liệt Argentina, tuy nhiên không thực hiện được mục tiêu này vì không nhận được sự hưởng ứng của công đoàn ngành xe buýt và tầu điện ngầm. Theo Bộ trưởng lao động Argentina Carlos Tomada, cuộc tổng đình công lần này chỉ thu hút được khoảng 30% người lao động tham gia.

Theo thống kê chính thức, lạm phát trong 7 tháng đầu năm nay của Argentina lên tới 16,7%. Để bảo đảm quyền lợi của người lao động, chính phủ nước này đã có những biện pháp như tăng trợ cấp nuôi con và trợ cấp hưu trí, hỗ trợ tài chính cho sinh viên..., đồng thời ký với các chuỗi siêu thị và cửa hàng bán lẻ, các nhà thuốc và các tập đoàn cung ứng hàng hóa thỏa thuận không tăng giá các mặt hàng thiết yếu./.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.