Công dân Nhật Bản tạm thời không được thăm các đảo mà Nga đang kiểm soát

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản vừa quyết định tạm dừng tham gia vào chương trình cho phép công dân nước này đã từng sống ở 4 hòn đảo mà Nga đang kiểm soát quay lại thăm các đảo này mà không cần thị thực.
Chú thích ảnh
Quần đảo Nam Kuril. Ảnh: Shutterstock/TTXVN

Các hòn đảo trên gồm Etorofu, Kunashiri, Shikotan và nhóm đảo nhỏ Habomai (theo cách gọi của Nhật Bản). Moskva đã kiểm soát các đảo này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và gọi là quần đảo Nam Kurils, trong khi Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Đài truyền hình NHK cho biết kể từ năm 1992 đến nay, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, những người đã từng sống trên 4 hòn đảo trên trước khi Nga kiểm soát thường được phép về thăm mà không cần thị thực. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chuyến thăm như vậy đã bị tạm dừng trong hai năm qua. Gần đây, khi số ca mắc COVID-19 giảm, Tokyo đã từng cân nhắc nối lại các hoạt động thăm viếng này. Tuy nhiên, ngày 26/4, Chính phủ Nhật Bản thông báo quyết định tạm dừng tham gia vào chương trình này vô thời hạn.

Tháng trước, Nga thông báo tạm dừng các cuộc đàm phán với Nhật Bản về hiệp định hòa bình nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây được cho là hành động đáp trả việc Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Bình luận về quyết định của Nga khi đó, Chính phủ Nhật Bản khẳng định rất lấy làm tiếc, đồng thời nhấn mạnh rằng triển vọng cho chương trình thăm các đảo trên có thể thay đổi do xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, trong Sách Xanh ngoại giao công bố hôm 22/4, Nhật Bản khẳng định 4 hòn đảo mà Nga đang kiểm soát nằm ở phía Bắc nước này là "đang bị chiếm đóng bất hợp pháp".

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Nhật Bản có lập trường cứng rắn như vậy trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ với Nga. Điều này cho thấy dường như Tokyo đã từ bỏ cách tiếp cận mang tính hòa giải với Moskva.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.