Công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ khủng bố Burkina Faso

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/1 xác nhận trong 29 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố khách sạn Splendid ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso có 1 công dân Mỹ.
Công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ khủng bố Burkina Faso ảnh 1

Chuyển một người bị thương khỏi hiện trường vụ tấn công ở khách sạn Splendid ngày 16/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Michael James Riddering, 45 tuổi, là thành viên của một tổ chức từ thiện có trụ sở ở ngoại ô Ouagadougou. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, anh đang có mặt tại một nhà hàng gần khách sạn Splendid. Trong số những người thiệt mạng còn có 10 người nước ngoài khác, gồm 6 người Canada, 2 người Pháp và 2 người Thụy Sĩ.

Theo tin đưa trước đó, đến nay các lực lượng an ninh đã giải cứu được 176 con tin và tiêu diệt 4 kẻ tấn công. Chi nhánh tổ chức khủng bố al-Qaeda tại châu Phi (AQIM) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công và bắt cóc con tin này để trả thù Pháp và phương Tây.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu tối 15/1 (theo giờ địa phương) ở Ouagadougou, làm ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Thông cáo báo chí của HĐBA LHQ cho biết các ủy viên của hội đồng đã bày tỏ sự đồng cảm và chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và Chính phủ Burkina Faso, cũng như tất cả các nước có công dân là mục tiêu trong vụ tấn công này. Các ủy viên HĐBA LHQ cũng thể hiện sự đoàn kết với Burkina Faso và các quốc gia trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực của khu vực và quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. Tái khẳng định rằng hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức đều cấu thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế, HĐBA nhấn mạnh "cần phải đưa thủ phạm, kẻ tổ chức và bảo trợ cho những hành động khủng bố đáng bị chỉ trích này ra công lý".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.