Công chức Mỹ thời ông Trump phải phát ngôn nhất quán với Nhà Trắng

Chính quyền của ông Donald Trump hôm 24/1 đã nhanh chóng hành động để cấm các công chức chính phủ liên bang tự do ngôn luận.
Công chức Mỹ thời ông Trump phải phát ngôn nhất quán với Nhà Trắng ảnh 1

Tổng thống Mỹ Trump trong một buổi làm việc tại Nhà Trắng. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây được coi là hành động của ông Trump nhằm khiến các công chức phải phát ngôn phù hợp với thông điệp của Nhà Trắng.

Theo một thông báo nội bộ, từ sau khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, các nhân viên của Bộ Nội vụ nước này đã được yêu cầu ngừng các trao đổi thông tin thông thường với các nhóm bên ngoài.

Văn bản dài một trang này có đoạn: “Tất cả các thư từ của quốc hội và thống đốc cũng như các thư từ của thủ lĩnh các bộ lạc thổ dân hoặc Alaska và lãnh đạo các cấp trong lĩnh vực môi trường/giải trí và những tổ chức công nghiệp phải được chuyển tiếp cho OES (Văn phòng Thư ký Hành chính) để hồi đáp, bất kể người nhận (hoặc cấp phê chuẩn nào)”.

Bên cạnh đó, thông báo này cũng nhấn mạnh các thư từ gửi tới Quốc hội Mỹ hay thống đốc phải được Quyền Chánh văn phòng hoặc Cố vấn cấp cao Nhà Trắng xem trước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.