Công chúa Thái Lan nhập viện

Cung điện hoàng gia Thái Lan cho biết trong một tuyên bố ngày 15/12 rằng Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha đang trong tình trạng ổn định sau khi nhập viện vì vấn đề về tim.
Chú thích ảnh
Công chúa Bajrakitiyabha năm 2020. Ảnh: Reuters

Theo kênh CNN, Công chúa Bajrakitiyabha (44 tuổi) bất tỉnh vào sáng sớm 14/12 ở tỉnh Nakhon Ratchasima (Đông Bắc Thái Lan), nơi bà được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Sau đó, bà được trực thăng đưa đến Bangkok sau khi tình trạng ổn định và đang được điều trị ngày 15/12 tại bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok.

Công chúa bất tỉnh khi đang huấn luyện chú chó của mình để chuẩn bị tham gia một giải vô địch do quân đội tổ chức.

Công chúa Bajrakitiyabha là con gái cả của Vua Maha Vajirusongkorn, nhưng bà không phải là người đầu tiên sẽ kế vị ngai vàng vì vương miện được truyền lại cho những người kế vị là nam giới trước.

Bà là cựu Đại sứ Thái Lan tại Áo và đã làm việc trong một số dự án với Liên hợp quốc.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.