Công chúa Bỉ nổ súng xuất phát thi chạy, Thủ tướng Bỉ bị ù tai, phải vào viện

Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã buộc phải dừng lịch trình làm việc để đi điều trị sau khi ông bị tổn thương thính lực vì đứng quá gần Công chúa Bỉ khi bà bắn súng xuất phát cho một cuộc thi chạy.
Công chúa Bỉ nổ súng xuất phát thi chạy, Thủ tướng Bỉ bị ù tai, phải vào viện ảnh 1

Thủ tướng Bỉ Charles Michel (trái) có vẻ sốc khi Công chúa Astrid nổ súng xuất phát cuộc thi chạy. Ảnh: AFP

Tờ Guardian (Anh) đưa tin rằng tai nạn hy hữu xảy ra vào ngày 28/5. Khi tham dự sự kiện cuộc thi chạy 20km thường niên tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Charles Michel đã đứng quá gần Công chúa Astrid - em gái của Nhà Vua Bỉ Phillippe.

Trong bức ảnh được truyền thông đăng, có thể thấy Thủ tướng Charles đã bất ngờ khi Công chúa Astrid nổ súng xuất phát cho cuộc đua.

Vào ngày 29/5, Thủ tướng Bỉ đã phải gặp bác sĩ vì ông bị ù tai. Ngày 30/5, Thủ tướng Bỉ buộc phải hoãn toàn bộ lịch trình công việc.

Người phát ngôn của Thủ tướng, ông Barend Leyts thông báo với truyền thông rằng: “Thủ tướng phải được điều trị trong 48 giờ ngay sau tai nạn”. Liệu trình điều trị dự kiến kéo dài hết tuần này.

Hiện hoàng gia Bỉ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, vào ngày 24/5 Thủ tướng Charles đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông này đến Bỉ dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.