Công bố thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Chiều 15/5, tại huyện Vân Đồn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy được bổ nhiệm làm Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Khu Kinh tế Vân Đồn có toàn bộ diện tích nằm trong diện tích huyện Vân Đồn, có vị trí địa kinh tế, chính trị chiến lược, có nhiều điều kiện để xây dựng, phát triển trở thành vùng kinh tế động lực của Quảng Ninh và khu vực.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có của tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Vân Đồn nói riêng, đảm bảo hoàn thành đúng nội dung, tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; UBND tỉnh đã xây dựng Đề án thí điểm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, trình các bộ, ngành thẩm định và báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong tháng 6/2019.

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã có Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy (đứng giữa) được bổ nhiệm làm Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn. 

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, sự ủng hộ, thống nhất cao của tập thể Chính phủ đối với sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn, đề xuất của tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở đó, tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; ông Lê Hữu Phúc, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký chúc mừng và gửi gắm niềm tin tưởng đối với cá nhân 2 lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn được điều động bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình cùng tập thể Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn tập trung tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.