Công bố quy hoạch khu 'Thung lũng xanh' ở Sóc Sơn

Khu "Thung lũng xanh" được bố cục không gian kiến trúc theo hướng lấy yếu tố tự nhiên của núi Dăm và hồ Cầu Cà là không gian chủ đạo.

Ngày 22/1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Đông Bắc công bố quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng "Thung lũng xanh", tỷ lệ 1/500, thuộc địa bàn xã Nam Sơn, xã Hiền Ninh (Sóc Sơn).

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng 821.929 m2, bao gồm, phần đất làm đường, khu chức năng, đất làng xóm, đất phục vụ nhu cầu phát triển địa phương... Trong đó, phần đất dành cho khu du lịch vui chơi, giải trí nghỉ dưỡng "Thung lũng xanh" có diện tích khoảng 492.521 m2.

Khu "Thung lũng xanh", được bố cục không gian kiến trúc theo hướng lấy yếu tố tự nhiên của núi Dăm và hồ Cầu Cà là không gian chủ đạo. Trong đó, điểm nhấn là khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp khoảng 40 phòng. Ngoài ra, các công trình thấp tầng, được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, thoáng mát.

Theo ông Vũ Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, do đặc thù của dự án, khu vực quy hoạch là rừng phòng hộ nên thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình tổ chức xây dựng, tuyệt đối bảo tồn nguyên trạng, không san, gạt, thay đổi địa hình, chiều cao, mật độ cây rừng. Cụ thể, tại khu vực rừng phòng hộ chỉ xây dựng công trình thiết yếu, tổ chức đường dạo nhỏ lát sỏi, kết hợp khai thác các hoạt động nhẹ như: đi bộ, đạp xe, leo núi...

Ông Tạ Văn Đạo, Phó Chủ tịch huyện Sóc Sơn cho biết, việc công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500, là cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền, nhân dân, theo dõi giám sát và quản lý việc xây dựng, sử dụng đất của chủ đầu tư theo quy hoạch được duyệt. Thời gian tới, huyện sẽ phối hợp chủ đầu tư, các cơ quan chức năng liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý khác để dự án "Thung lũng xanh" sớm được triển khai xây dựng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của phía Tây Bắc Thủ đô.


Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.