Công bố nhãn hiệu tập thể mãng cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 12/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ công bố Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể mãng cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 12/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ công bố Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể mãng cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu.


Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 8.600 ha cây ăn trái; trong đó có trên 1.800 ha mãng cầu ta, với sản lượng hàng năm đạt mức 8.400 tấn. Mãng cầu của Bà Rịa - Vũng Tàu được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường TP Hồ Chí Minh và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng.


Tuy nhiên, ở Bà Rịa -Vũng Tàu mãng cầu còn trồng phân tán và chưa đúng tiêu chuẩn chất lượng nên chưa có thị trường ổn định và chưa xây dựng được thương hiệu vững chắc. Vì thế, từ năm 2011 Chi cục Phát triển nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phối hợp với Công ty Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến xây dựng nhãn hiệu tập thể cho mãng cầu ta Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm kiểm soát chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu.


Việc xây dựng thành công thương hiệu mãng cầu ta sẽ giúp nhân dân trong vùng tập trung mở rộng diện tích, đầu tư nhân lực vào sản xuất sạch, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng và hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế hàng hóa mũi nhọn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Được biết, đây là loại trái cây thứ 2 của Bà Rịa -Vũng Tàu được cấp Giấy chứng nhận thương hiệu tập thể (trước đó là nhãn xuồng cơm vàng). Ngoài ra, tỉnh đang xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm hồ tiêu trên địa bàn.

Hoàng Nhị

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.