Công bố nhãn hiệu Bưởi Vĩnh Tường - Hương vị đất Phủ

Ngày 15/1, UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức công bố nhãn hiệu tập thể Bưởi Vĩnh Tường - Hương vị đất Phủ.

Cây bưởi ở nhiều địa bàn của huyện Vĩnh Tường là loại cây dễ trồng, không kén đất, sớm cho quả, ít bị nhiễm sâu bệnh. Người dân một số xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường như: Vĩnh Ninh, Phú Đa, Vĩnh Thịnh … trồng và phát triển, đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 
Tính đến hết năm 2019, huyện Vĩnh Tường có trên 102 ha đất trồng bưởi; trong đó, diện tích trồng bưởi cho thu hoạch quả khoảng 60 ha; còn lại là diện tích bưởi đang ở thời kỳ kiến thiết cơ bản.
 
Theo thống kê của Hội trồng bưởi Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, tổng sản lượng bưởi bán ra thị trường ước đạt 1.800.000 quả, trị giá gần 40 tỷ đồng. Việc trồng bưởi đem lại giá trị kinh tế cao hơn các cây trồng ăn quả khác nên đang được người dân quan tâm và mở rộng diện tích trong những năm tới.

Ngày 17/10/2019, nhãn hiệu “Bưởi Vĩnh Tường- Hương vị đất Phủ” chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 333592 cấp theo Quyết định số 91525/QĐ-SHTT. Theo đó, UBND huyện là cơ quan quản lý nhãn hiệu, Hội trồng bưởi huyện là chủ sở hữu chứng nhận.
 
Ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Chủ Tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã yêu cầu Hội trồng bưởi huyện Vĩnh Tường và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền; sử dụng nhãn hiệu bưởi phải đi đôi với chất lượng sản phẩm, tránh nhãn hiệu dán không đúng sản phẩm, kém chất lượng và giả mạo.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào, nhân rộng mô hình và chuyển giao kỹ thuật trong phát triển đối với những vùng có lợi thế. Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng mở rộng các sản phẩm từ bưởi để mang lại giá trị cây bưởi, xứng đáng nhãn hiệu tập thể Bưởi Vĩnh Tường- Hương vị đất Phủ.

Tại lễ công bố, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể Bưởi Vĩnh Tường - Hương vị đất Phủ cho Hội trồng bưởi huyện Vĩnh Tường.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.