Công bố khu vực cấm và tạm thời cấm khai thác khoáng sản tại Đắk Nông

Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Nông vừa ban hành thông báo về việc công bố khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Đá bazan bị khai thác trái phép tại Đắk Nông. Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN

Theo đó, toàn tỉnh có 1.755 khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản, tổng diện tích hơn 242.000 ha (chiếm hơn 37% tổng diện tích tự nhiên).

Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1067/QĐ-TTg, ngày 12/9/2022 về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông), toàn tỉnh có 1.755 khu vực, vị trí thuộc diện cấm hoặc tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản.

Các khu vực, điểm này thuộc 52 tuyến, có tổng chiều dài hơn 1.600 km và tổng diện tích hơn 242.000 ha. Trong đó, có 1.669 khu vực, vị trí cấm hoạt động khai thác khoáng sản, còn lại (86 khu vực, vị trí) thuộc diện tạm cấm hoạt động này.

Khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản bao gồm: đất khu vực di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đất quốc phòng - an ninh; đất cơ sở tôn giáo; đất công trình giao thông; đất thông tin truyền thông; đất công trình điện, thủy điện, đường dây tải điện; đất sạt lở bờ sông; đất các công trình quan trắc. Khu vực tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản bao gồm: đất khu vực di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đất quân sự và đất di sản công viên địa chất.

Đắk Nông là địa phương có trữ lượng khoáng sản vào loại cao của khu vực Tây Nguyên và  cả nước. Đặc biệt, tỉnh có diện tích, trữ lượng bô xít cao nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có gần 50 mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép, nhiều nhất là đá xây dựng, cát xây dựng, đất sét, bô xít, than bùn…

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.