Công bố kết quả nghiên cứu mới về cấy ghép cơ tim từ tế bào iPS

Một nghiên cứu lâm sàng do công ty khởi nghiệp Heartseed, Đại học Keio (Tokyo, Nhật Bản), vừa ghi nhận kết quả khả quan trong điều trị suy tim nặng bằng phương pháp cấy ghép các khối cầu tế bào cơ tim được tạo ra từ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS).
Chú thích ảnh
“Mô hình trái tim sống” được tạo ra từ công nghệ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS), một mô hình động ba chiều đầu tiên trên thế giới. Ảnh tư liệu: Nguyễn Tuyến/TTXVN

iPS là các tế bào trưởng thành được điều chỉnh để trở lại trạng thái tế bào gốc “vạn năng”, có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau. Theo thông báo của Heartseed, thử nghiệm lâm sàng trên 10 bệnh nhân suy tim nặng cho thấy phương pháp cấy ghép giúp cải thiện chức năng tim và các triệu chứng lâm sàng, đồng thời chưa ghi nhận vấn đề nghiêm trọng về an toàn.

Trong nghiên cứu, các bệnh nhân mắc bệnh tim do thiếu máu cục bộ, gồm nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực, được chia thành hai nhóm để đánh giá tác động của liều lượng. Nhóm liều thấp được cấy ghép 50 triệu tế bào cơ tim, trong khi nhóm liều cao được cấy ghép 150 triệu tế bào.

Kết quả theo dõi cho thấy, sau 1 năm, khoảng 80% bệnh nhân thuộc nhóm liều thấp có chức năng tim được cải thiện hoặc duy trì ở mức cao hơn so với trước khi cấy ghép. Đáng chú ý, một bệnh nhân đã nâng quãng đường đi bộ trong 6 phút từ 150 m lên 500 m. Ở nhóm liều cao, cả 5 bệnh nhân đều ghi nhận xu hướng cải thiện chức năng tim sau 6 tháng cấy ghép.

Đặc biệt, nghiên cứu không phát hiện các rủi ro nghiêm trọng như hình thành khối u hay rối loạn nhịp tim ở cả hai nhóm, qua đó củng cố tính an toàn của phương pháp điều trị mới này.

Các nhà khoa học Nhật Bản kỳ vọng các khối cầu tế bào cơ tim sau khi được cấy ghép sẽ tiếp tục phát triển trong cơ tim, góp phần phục hồi và cải thiện khả năng bơm máu của tim. Hiện Heartseed đang hoàn tất phân tích dữ liệu cuối cùng và thúc đẩy các thủ tục xin phê duyệt sản xuất, lưu hành sản phẩm, dự kiến vào cuối năm 2026.

Đức Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.