Công bố kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay chở CLB bóng đá Chapecoense

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 27/4, Cơ quan hàng không dân dụng Colombia đã công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay chở CLB bóng đá Chapecoense của Brazil khiến 71 người thiệt mạng hồi cuối năm 2016. Theo đó, máy bay này không có đủ nhiên liệu để hoàn thành chặng đường.
Công bố kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay chở CLB bóng đá Chapecoense ảnh 1

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể các nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Đại tá Miguel Camacho, trưởng nhóm điều tra vụ tai nạn trên cho biết, khi tiếp nhiên liệu ở Santa Cruz (Bolivia), máy bay chỉ được bổ sung thêm 1.636 lít nhiên liệu, nâng tổng số nhiên liệu có trên máy bay lên 9.300 lít, trong khi để hoàn thành chặng bay từ thành phố này tới Rionegro (Colombia) cần phải có ít nhất 11.603 lít.

Đại tá Camacho nhấn mạnh, với điều kiện như vậy chiếc máy bay bắt buộc phải hạ cánh kỹ thuật ở một điểm trung gian cánh để tiếp thêm nhiên liệu, song điều đó đã không xảy ra. Phi hành đoàn và cả hãng hàng không, mặc dù đã nhận thức được sự thiếu hụt nhiên liệu, song không ai ra quyết định cho máy bay hạ cánh. Chính vì vậy, chiếc máy bay đã bị đâm vào sườn núi do hết nhiên liệu trước khi đến được sân bay ở thành phố Rionegro.

Cuộc điều tra nói trên đã được tiến hành trong hơn 1 năm với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Brazil, Bolivia, Mỹ, Colombia và Anh.

Ngày 28/11/2016, máy bay mang số hiệu LMI 2933 của hãng hàng không Lamia chở 77 hành khách và phi hành đoàn, trong đó chủ yếu là các thành viên CLB Chapecoense tới thi đấu trận chung kết Copa Sudamerica với đội bóng Atletico Nacional của Colombia, đã đâm vào sườn núi khiến 71 người trên máy bay thiệt mạng và chỉ có 6 người sống sót.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.