Công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Zimbabwe

Ngày 1/8, Ủy ban Bầu cử Zimbabwe (ZEC) đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử quốc hội ngày 30/7 vừa qua, theo đó, Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe - Mặt trận Yêu nước (đảng ZANU-PF cầm quyền), đã giành được 2/3 số ghế trong Quốc hội.
Công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Zimbabwe ảnh 1

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Kuwadzana, Harare, Zimbabwe ngày 30/7. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ZEC, đảng ZANU-PF của Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao ở các đơn vị bầu cử nông thôn, trong khi đảng Phong trào Vì sự thay đổi dân chủ (MDC), đảng đối lập chính, giành chiến thắng ở các khu vực trung tâm đô thị.

Ngày 30/7, khoảng 5,6 triệu cử tri Zimbabwe đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương nước này. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại quốc gia Nam Phi này kể từ khi ông Robert Mugabe từ chức tổng thống tháng 11/2017, sau 37 năm cầm quyền.
Trong số 23 ứng cử viên cho vị trí tổng thống, hai ứng viên được kỳ vọng nhiều nhất là đương kim Tổng thống Mnangagwa và ông Chamisa. Dự kiến, kết quả chính thức bầu cử tổng thống sẽ được công bố vào ngày 4/8. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu để đắc cử tổng thống, vòng bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 8/9 tới.
Cùng ngày, phái đoàn giám sát bầu cử thuộc Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) đã hoan nghênh Zimbabwe tiến hành cuộc bầu cử trong hòa bình và trật tự. Trong tuyên bố của mình, SADC khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra một cách hợp hiến và trong bầu không khí hòa bình, tạo cơ hội cho người dân thực hiện quyền bầu cử hiến định. Tuyên bố nêu rõ: "Các cuộc bầu cử hài hòa đã tạo ra một bước ngoặt chính trị trong lịch sử Zimbabwe khi mở ra một chương mới có thể dẫn tới khôi phục đất nước về kinh tế- xã hội và củng cố nền dân chủ". Hiện Zimbabwe đang đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng, đồng tiền mất giá, đất nước kiệt quệ, nghèo đói và tỷ lệ thất nghiệp ước tính lên tới 90%.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.