Công bố giá trị DN cổ phần hóa Vietnam Airlines

Ngày 26/5, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 26/5, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, giá trị doanh nghiệp của Vietnam Airlines để cổ phần hóa như sau: Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/3/2013 là 57.156.505.406.732 đồng. Trong đó, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 10.576.378.635.374 đồng. Giá trị doanh nghiệp được xác định lại tại thời điểm ngày 31/12/2013 bằng phương pháp khác (do Liên danh Nhà thầu Mo rgan Stanley & Citigroup thực hiện) là 57.047.892.000.000 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 23.493.984.000.000 đồng.

Quyết định này cũng nêu rõ, Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam không thực hiện điều chỉnh lại sổ sách kế toán theo giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được đánh giá lại. Dự kiến, Vietnam Airlines sẽ hoàn thành phương án cổ phần hóa để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt sau 1 tháng kể từ thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp. Ngay sau khi phương án cổ phần hóa được phê duyệt, Vietnam Airlines sẽ tiến hành và hoàn tất quá trình IPO trong nước trong thời hạn 3 tháng dưới sự tư vấn của CTCP Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC). Quá trình bán chiến lược cũng sẽ được diễn ra song song thông qua quy trình bán do hai đơn vị tư vấn tài chính quốc tế Morgan Stanley & Citigroup xây dựng.

Trước đó, ngày 7/5/2014 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3184/VPCP-ĐMDN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phương án công bố giá trị doanh nghiệp Vietnam Airlines.

Hồng Ninh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.