Công bố dịch lở mồm long móng ở phường Hắc Dịch, Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 23/3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, địa phương đã chính thức công bố dịch lở mồm long móng trên đàn lợn tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ; đồng thời huyện Xuyên Mộc cũng bắt đầu xuất hiện dịch bệnh này.

Trước đó, ngày 14/3, đàn lợn của gia đình ông Nguyễn Hồng Phúc, tổ 6, khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ có dấu hiệu phát bệnh. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh lở mồm long móng và toàn bộ đàn lợn 76 con của gia đình ông nhanh chóng được cơ quan chức năng tiêu hủy. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn phường Hắc Dịch có 7 hộ chăn nuôi phải tiêu hủy 325 con lợn mắc bệnh lở mồm long móng, đương tương hơn 18 tấn.

Còn tại huyện Xuyên Mộc, dịch lở mồm long móng cũng đã xảy ra trên đàn lợn của 6 hộ chăn nuôi tại địa bàn 4 ấp thuộc các xã Bưng Riềng, Bông Trang, Hòa Hội và Xuyên Mộc, với tổng số 163 con; trong đó 132 con lợn mắc bệnh. Cơ quan thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy số lợn mắc bệnh theo quy định. 

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND huyện Xuyên Mộc yêu cầu phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, trạm chăn nuôi và thú y, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; lập chốt kiểm dịch, đoàn kiểm tra liên ngành khi cần thiết; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ, tác hại, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng để người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng, chống.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở giết mổ và các điểm lưu trữ gia súc, buôn bán sản phẩm gia súc trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các xã có dịch bệnh cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh; thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng; triển khai công tác tiêm phòng bao vây ổ dịch.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định, số lợn mắc bệnh chủ yếu chưa qua tiêm phòng, dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan nhanh. Hiện đơn vị đã thành lập 6 chốt kiểm soát động vật ra vào vùng dịch; đối với các vùng uy hiếp xung quanh vùng có dịch khuyến cáo người dân tăng cường tiêu độc, sát trùng chuồng trại, hạn chế người lạ ra vào vùng nuôi… Đặc biệt, người tiêu dùng không nên quay lưng với thịt lợn, nên sử dụng sản phẩm thịt có nguồn gốc rõ ràng, các cơ sở giết mổ uy tín.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, việc công bố dịch tại thị xã Phú Mỹ là do ngành chức năng và địa phương nhận định dịch có khả năng lan rộng ra những vùng nuôi khác.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.