Công bố Bộ nhận diện du lịch Thừa Thiên - Huế

Ngày 4/5, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức công bố Bộ nhận diện du lịch, nhằm xây dựng thương hiệu đặc trưng du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Công bố Bộ nhận diện du lịch Thừa Thiên - Huế ảnh 1

Quang cảnh lễ công bố hình tượng logo Bộ nhận diện du lịch Thừa Thiên - Huế.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Biểu trưng là sự kết hợp một góc lầu Ngũ Phụng, mấy nhịp cầu Tràng Tiền và vòng tròn bên ngoài là hình tượng mặt trời đang lên, với nét uốn lượng dòng sông Hương được cách điệu một cách tinh tế; bên trong có hàng chữ Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới. Biểu trưng được thiết kế với màu tím Huế và đỏ chiếm diện tích lớn. Biểu trưng do hai tác giả Nguyễn Thiện Đức và Nguyễn Phú Đức sáng tác.

Du lịch đang được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên- Huế, nhằm khai thác tốt hệ thống di sản Cố đô với tour du lịch "Huế - 1 điểm đến 5 di sản". Hiện, ngành du lịch đóng góp đáng kể vào ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 4 tháng đầu năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017; riêng khách du lịch nước ngoài đạt trên 600.000 lượt khách, tăng 70%. Đáng chú ý, Festival Huế 2018 đã thu hút hơn 400.000 lượt khách du lịch; trong đó có khoảng 1/2 là khách du lịch nước ngoài.

Năm 2018, ngành Du lịch Thừa Thiên - Huế phấn đấu đạt khoảng 4 - 4,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 10 -12% so với năm 2017 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%); khách lưu trú đạt khoảng 2,1 - 2,2 triệu lượt, tăng khoảng 17-19% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng 4.000 - 4.200 tỷ đồng...

Tin, ảnh: Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.