Công an TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số vì an ninh trật tự

Trong tiến trình xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số không chỉ là giải pháp cải cách hành chính mà còn là đột phá chiến lược trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Chú thích ảnh
Công an TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Trao đổi về định hướng, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Công nghệ phải trở thành "cánh tay nối dài"để nhân dân cùng lực lượng Công an giữ gìn bình yên cuộc sống. Trong đó, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) đóng vai trò then chốt”.

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, VNeID không đơn thuần là một tiện ích số mà là lời giải cho bài toán tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch. Việc số hóa quy trình đã góp phần loại bỏ các khâu trung gian, hạn chế tối đa tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Thực tế triển khai cho thấy, tại TP Hồ Chí Minh đã có hơn 3 triệu lượt hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận thông qua VNeID.

Đáng chú ý, ứng dụng này còn trở thành kênh để người dân phát huy quyền làm chủ khi tham gia góp ý các chính sách lớn. Thông qua VNeID, đã có hơn 1,8 triệu lượt góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp và 227.931 lượt góp ý văn kiện của Đảng, thể hiện sự tương tác trực tiếp, minh bạch giữa người dân với các cơ quan nhà nước.

Những dữ liệu này cho thấy, VNeID đã trở thành kênh phát huy quyền làm chủ, tạo sự tương tác trực tiếp và minh bạch giữa người dân và Nhà nước.

Hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Công an TP Hồ Chí Minh xác định dữ liệu dân cư quốc gia “đúng, đủ, sạch, sống” là nền tảng cốt lõi để bảo đảm quyền dân chủ của cử tri. Hệ thống cho phép lập danh sách cử tri tự động, chính xác đến từng cá nhân; thông tin cư trú được rà soát liên tục, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công dân nào.

Số liệu cập nhật tính đến ngày 10/3/2026, toàn TP Hồ Chí Minh có 9.656.816 cử tri đăng ký bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Dĩ An.

Một trong những bước tiến đột phá là việc triển khai tính năng “Kiến nghị, phản ánh về ANTT” trên VNeID và ứng dụng SOS ANTT (kết nối với App Công dân số Thành phố). Các ứng dụng này đều sử dụng cơ chế mã hóa, bảo mật nghiêm ngặt thông tin người báo tin, tạo “lá chắn” an toàn cho người dân khi tố giác tội phạm.

Chỉ với một thao tác đơn giản, tín hiệu cầu cứu sẽ được truyền ngay đến lực lượng chức năng, giúp tận dụng “thời gian vàng” trong truy bắt tội phạm và cứu nạn cứu hộ. Đến nay, ứng dụng SOS ANTT đã ghi nhận hơn 85.000 lượt tải, tiếp nhận 319 tin báo, phản ánh, góp phần hình thành mạng lưới an ninh đa tầng từ cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an các cấp đang tích cực phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ.

Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, khi mỗi người dân làm chủ công nghệ, đó là lúc “lá chắn thép” bảo vệ bình yên thành phố được hình thành từ sức mạnh cộng đồng. Người dân không chỉ là người thụ hưởng mà đã trở thành những “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới phòng, chống tội phạm.

Công nghệ an ninh tại TP Hồ Chí Minh hiện nay không chỉ để quản lý, mà để phục vụ, bảo vệ và khẳng định quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong kỷ nguyên số. Sự hài lòng và bình yên của Nhân dân chính là thước đo cao nhất cho mọi chính sách và giải pháp được triển khai.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.