Công an sẽ vào cuộc điều tra, xử lý vụ truyền bá sinh con 'thuận tự nhiên'

Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Bộ Công an và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, xác thực các trường hợp sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” được lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Công an sẽ vào cuộc điều tra, xử lý vụ truyền bá sinh con 'thuận tự nhiên' ảnh 1

Bà mẹ sinh con cần phải có sự hỗ trợ của cán bộ y tế để đảm bảo an toàn. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Ngày 19/3, Bộ Y tế đã có công văn số 1446/BYT-BM-TE đề nghị Bộ Công an điều tra, ngăn chặn thông tin truyền bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học.

Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như ngăn ngừa đấu tranh với các hành vi sai trái, phản khoa học dẫn tới hậu quả nghiêm trọng; Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an giao các đơn vị chức năng điều tra, xác minh, độ xác thực về các trường hợp sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” đã được đăng tải trên mạng xã hội. Cụ thể với tài khoản facebook có nick name là Minh Phương đã phản ánh trường hợp tử vong mẹ và sơ sinh do học theo phương pháp sinh con “thuận tự nhiên”.

Đồng thời Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Công an xử lý các tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật trong việc đăng tải thông tin thất thiệt, phản khoa học (nếu có) ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, gây hoang mang dư luận xã hội.

Trong công văn, Bộ Y tế cũng khẳng định việc tự sinh đẻ tại nhà phản khoa học, có thể gây ra những tai biến nghiêm trọng như: Vỡ tử cung, băng huyết, nhiễm trùng… dẫn đến tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng có công văn số 1445/BYT-BM-TE đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị ngăn chặn thông tin truyền bá phương pháp sinh con phản khoa học.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh, kiểm chứng độ xác thực của thông tin từ tài khoản facebook có nick name Minh Phương và xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan đến việc đăng tải thông tin theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí cần hết sức cân nhắc khi đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, tạo dư luận xấu trong xã hội. Đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân lợi ích của việc sinh con tại cơ sở y tế, sinh con được cán bộ y tế hỗ trợ; không truyền bá và làm theo các phương pháp sinh đẻ phản khoa học để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Trước đó, báo chí đã đưa tin trên mạng xã hội có truyền bá phương pháp sinh đẻ có tên là “thuận tự nhiên”, hướng dẫn bà mẹ sinh con tại nhà, tự chăm sóc, không cắt dây rốn, không tiêm vắc xin…

Đặc biệt, ngày 14/3, một tài khoản facebook có nick name Minh Phương đã đăng thông tin về một sản phụ đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con “thuận tự nhiên” với chi phí 15 triệu đồng. Theo thông tin này, sau khi được tập huấn, bà mẹ đã không đến đẻ tại cơ sở y tế mà tự sinh con tại nhà. Trong quá trình chuyển dạ, do bà mẹ kiệt sức, con bị ngạt, lại không có sự hỗ trợ nên cả mẹ và trẻ đã tử vong. Các thông tin này đã nhanh chóng được lan truyền, chia sẻ trên mạng xã hội, làm cho dư luận hoang mang những ngày vừa qua.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.