Công an Nghệ An tạm giữ thêm một đối tượng liên quan đến vụ việc 39 người thiệt mạng tại Anh

Bên hành lang Quốc hội sáng ngày 5/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho biết: Liên quan đến việc đưa người ra nước ngoài trái phép, ngoài 8 đối tượng trước đó bị tạm giữ, chiều ngày 4/11, cơ quan Công an tỉnh tạm giữ khẩn cấp thêm 1 người liên quan đến vụ việc 39 người tử vong ở Anh.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin cho báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 5/11. Ảnh: Viết Tôn.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Tất cả 9 người này đều bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp và đến thời điểm hiện tại, Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh giữ người đối với 6 người. Còn lại 3 người, hiện cơ quan công an đang tích cực làm rõ", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho hay.  

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, hiện các ngành liên quan đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Khi có đủ căn cứ qua lời khai của các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình, sẽ tiến hành khởi tố bị can.

Từ nay đến lúc khởi tố bị can, thời gian không còn dài và theo quy định của pháp luật thì trong 9 ngày phải khởi tố bị can. Sắp tới, Công an tỉnh Nghệ An, mà đặc biệt là cơ quan An ninh điều tra sẽ tập trung làm rõ vụ việc một cách có căn cứ, đúng pháp luật, không chạy theo sức ép.

Video Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết về việc tạm giữ các đối tượng trong trường hợp khẩn cấp:

"Làm gì cũng phải đúng luật, nếu không sau này hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Viện Kiểm sát sẽ giám sát chặt chẽ vụ việc, không vì nôn nóng sự kiện, mà muốn bắt ai thì bắt", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết.

Trong số 8 người bị tạm giữ, có cặp vợ chồng (chồng ở Nga, vợ người Nghệ An). Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết thêm, hiện chưa thể công bố danh tính cặp vợ chồng này, nhưng có tới hai trường hợp chứ không phải một.

Cũng theo Giám đốc Công an Nghệ An, một trường hợp trước đây ở nước ngoài, về Việt Nam tổ chức người ở Nghệ An đưa ra nước ngoài, hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục làm rõ.  

Trong số những người bị tam giữ, Công an đã làm rõ được những trường hợp đưa người đi nước ngoài trong tổng danh sách 21 người mà Công an Nghệ An thống kê.

Sáng ngày 5/11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đã có báo cáo trước Quốc hội về vụ việc 39 người thiệt mạng tại Anh.

Cũng theo người đứng đầu Công an tỉnh Nghệ An, phía Anh đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vân tay nạn nhân cho Việt Nam, nhưng nếu dựa trên hồ sơ vân tay thì chưa thể khẳng định trong số những nạn nhân bị thiệt mạng ở Anh có 21 trường hợp là người Nghệ An. Việc này rất khó, bởi bên Anh theo quy định pháp luật của họ, khi cơ quan cảnh sát làm xong thì chuyển hồ sơ lên cơ quan tòa án để xác nhận, ký thì mới được công khai. Quá trình mang hồ sơ vân tay nạn nhân từ Việt Nam sang Anh, thì ngoài vân tay, còn phải nhận dạng qua ảnh, xét nghiệm ADN.

"Tất cả những việc làm đó sẽ tích hợp, gộp lại để xem có đúng nạn nhân là người Việt Nam không. Cho nên cần có thêm thời gian. Hiện, chưa có thông tin chính thức, nên không thể trả lời vu vơ được", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói.  

Theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an đã chỉ đạo vụ việc ngay từ đầu chứ không phải đến bây giờ mới vào cuộc. "Chúng tôi rất chủ động trong vấn đề này chứ không phải họ chuyển cho thì mới làm", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói.

Khi được hỏi đã thống kê có bao nhiêu đối tượng liên quan? Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết: "Có bao nhiêu đối tượng chưa thể trả lời được, nhưng vụ án sẽ được mở rộng và liên quan đến ai sẽ tiếp tục xử lý". 

V.Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.