Công an Hà Nội kết thúc hoạt động 10 tổ công tác đặc biệt
Hoạt động từ tháng 5/2024, 10 tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội đã phát huy hiệu quả trong kiểm soát giao thông, duy trì an ninh trật tự; góp phần kéo giảm vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
Từ thực tế vi phạm giao thông ở Thủ đô diễn biến phức tạp, Công an Hà Nội triển khai 10 tổ công tác đặc biệt với nhiệm vụ xử lý nghiêm các vi phạm có nguy cơ cao; tập trung tại các tuyến trọng điểm.
Các tổ công tác hoạt động linh hoạt, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, tạo yếu tố đột xuất, bất ngờ, nâng cao tính trấn áp, góp phần lập lại trật tự giao thông đô thị.
Sau hơn 9 tháng triển khai, 10 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 37.517 trường hợp vi phạm Luật giao thông; phạt tiền gần 30 tỷ đồng; 10 tổ công tác đã tạm giữ 7.842 phương tiện; tước 1.598 giấy phép lái xe.
Các lỗi phổ biến gồm: Không đội mũ bảo hiểm 34.600 trường hợp, vượt đèn đỏ 713 trường hợp, đi ngược chiều 1.436 trường hợp; chở quá số người quy định 379 trường hợp.
Việc kiểm tra, xử lý nghiêm đã tác động trực tiếp đến ý thức tham gia giao thông của người dân.
Tại nhiều tuyến phố thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, tình trạng xe ba bánh tự dóng, xe chở hàng cồng kềnh, tlạng lách, đánh võng giảm rõ rệt, giúp giao thông thông thoáng hơn.
Hoạt động vận chuyển hàng hoá và hành khách bằng xe mô tô cũng được kiểm soát chặt chẽ.
Tỷ lệ xe ba bánh, xe tự chế gây cản trở giao thông đã giảm rõ rệt trong thời gian qua.
Đáng chú ý, các tổ công tác đặc biệt còn phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, giấy tờ giả, phương tiện nghi vấn.
Từ ngày 16/5/2024 đến 14/2/2025, các tổ đặc biệt đã phát hiện 42 vụ việc; trong đó có 7 vụ án hình sự, 15 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...
... 9 vụ liên quan đến giấy phép lái xe nghi giả, 2 vụ sử dụng giấy tờ xe nghi giả, 7 vụ xe có biển số không trùng khớp số khung số máy nghi là tang vật trộm cắp.
Tuần tra khép kín địa bàn đã phát hiện các đối tượng lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động phạm tội.
Công tác xử phạt được thực thi nghiêm túc, không có "vùng cấm", không ngoại lệ.
Việc áp dụng VNeID và VNeTraffic đã tiết kiệm thời gian cho lực lượng chức năng trong xử lý các vi phạm giao thông tại hiện trường.
Công an Hà Nội đang nghiên cứu mô hình kiểm soát giao thông mới, hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường giao thông an toàn, hiệu quả khi đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.