Công an Điện Biên tăng cường về cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 16/2, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ ra quân tăng cường về cơ sở, đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017.

Trọng tâm của đợt ra quân lần này là phối hợp các ngành, tham mưu cho tỉnh các giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng, di cư ngoài kế hoạch tại huyện Mường Nhé.

Công an Điện Biên tăng cường về cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự ảnh 1

Lễ ra quân tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017.

Công an tỉnh Điện Biên xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự như tăng cường phối hợp với các ngành chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình tự quản; tiếp tục chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo; chủ động phòng ngừa, liên tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu các loại tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường; tập trung rà soát, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, không để tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tổ chức…

Công an Điện Biên tăng cường về cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự ảnh 2

Các chiến sĩ lên đường xuống cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trong năm 2016, tình hình tôn giáo, dân tộc, tội phạm mua bán người, ma túy, hủy hoại tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn còn xảy ra. Năm 2017 này, tình hình dự báo còn nhiều phức tạp, đặt ra cho lực lượng chức năng nhiều nhiệm vụ cấp bách, nặng nề.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, một số đối tượng phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, cuộc sống sinh hoạt của một bộ phận nhân dân. Bên cạnh đó, tình trạng di cư ngoài kế hoạch, tranh chấp đất đai; Tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, trộm cắp, cờ bạc, tội phạm ma túy, khai thác tài nguyên trái phép vẫn diễn biến phức tạp.

Tin, ảnh: Trịnh Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.