Công an Bình Dương tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Thúy để điều tra hành vi 'hành hạ con'

Sau khi khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 1/2/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1989, cư trú ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về hành vi “hành hạ con” quy định tại Điều 185, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Chú thích ảnh
Cảnh đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy đang “hành hạ con” ruột của mình gây bức xúc dư luận. Ảnh: TTXVN/phát

Theo Công an thành phố Thủ Dầu Một, cháu Huỳnh Nguyễn Quốc Thái, sinh ngày 14/12/2016, nơi cư trú ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là con ruột của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy và cùng sinh sống tại nhà địa chỉ là đường D10, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/1/2020, (mùng 2 Tết Canh Tý ), Thúy đã dùng sợi dây dù loại để buộc võng đã mua trước đó và quấn một đầu vào cổ của cháu Huỳnh Nguyễn Quốc Thái rồi cầm đầu dây còn lại lôi kéo cháu Thái qua lại trên nệm trong phòng ngủ, đồng thời Thúy còn dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, ném cháu Thái trên giường.

Chứng kiến sự việc trên, anh Võ Văn Dũng, sinh năm 1987, ngụ tỉnh An Giang (hiện đang sống chung như vợ chồng với Thúy) đã sử dụng điện thoại di động ghi hình lại rồi đăng lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Đến ngày 31/1/2020, khi biết được sự việc trên, bà Lư Thị Năm (mẹ ruột của Thúy) đến Công an phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trình báo sự việc. Qua làm việc với công an, đối tượng Thúy khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Qua xác minh, trước đó vào năm 2016, đối tượng Thúy từng bị công an phường Hòa Phú xử phạt hành chính về hành vi bạo lực gia đình (đánh con gái tên Huỳnh Nguyễn Cẩm Tú là chị ruột của Huỳnh Nguyễn Quốc Thái).

Theo Công an thành phố Thủ Dầu Một, hành vi dùng dây dù quấn vào cổ và dùng tay đánh nhiều cái vào người của cháu Huỳnh Nguyễn Quốc Thái của đối tượng Thúy có dấu hiệu phạm vào tội : “Hành hạ con”,  quy định tại Điều 185 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ khởi tố, điều tra xử lý nghiêm Nguyễn Thị Thanh Thúy theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.