Con trai cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt cóc

Ngày 9/5, ông Ali Haider Gilani, con trai út của cựu Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani, đồng thời là ứng cử viên của đảng Nhân dân Pakistan (PPP), đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc ở khu vực ngoại ô thành phố miền trung Multan.

Ngày 9/5, ông Ali Haider Gilani, con trai út của cựu Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani, đồng thời là ứng cử viên của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP), đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc ở khu vực ngoại ô thành phố miền trung Multan.

Con trai cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt cóc ảnh 1

Truyền hình Pakistan đưa tin về vụ bắt cóc ứng cử viên Đảng Nhân Dân Pakistan, Ali Haider Gilani. Ảnh: tune.pk

Theo các nhân chứng, ít nhất 4 phần tử đi ô tô đã xả súng đe dọa đám đông tham dự cuộc mít tinh vận động tranh cử của ông Ali Haider Gilani và bắt cóc ứng cử viên này. Lái xe và thư ký của ông  Ali Haider đã bị các tay súng bắn chết tại hiện trường, trong khi vệ sĩ của ông cùng nhiều người khác bị thương.

Vụ bắt cóc xảy ra vào ngày cuối cùng cuộc vận động chính thức cho cuộc bầu cử vào ngày 11/5, sự kiện đánh dấu một bước chuyển giao dân chủ lịch sử tại quốc gia Nam Á vốn nhiều thập kỷ nằm dưới sự lãnh đạo của quân đội này.

Phát biểu trước báo giới, ông Ali Musa Gilani, anh trai của ông Ali Haider Gilani, cho biết PPP sẽ yêu cầu hoãn lại các cuộc bầu cử ở Muntan - nơi dòng họ Gilani là một trong những gia tộc quyền lực nhất - cho đến khi ông Ali Haider được giải cứu.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ bắt cóc ứng cử viên Gilani, đồng thời chỉ đạo giới chức các địa phương nỗ lực hành động để tìm kiếm nhân vật này. Các lực lượng an ninh đã phong tỏa các điểm ra vào của thành phố và mở một cuộc truy tìm các phần tử nói trên. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc.

Truyền thông địa phương cho biết trước đó, ông Yousuf Raza Gilani đã nhận được cảnh báo mưu sát và bắt cóc từ tổ chức Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Làn sóng tấn công bạo lực bùng phát tại Pakistan trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 11/5 tới. Kể từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu hôm 11/4, đã có hơn 110 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương trong các vụ tấn công nhằm vào các ứng cử viên, văn phòng các chính trị gia và đảng phái chính trị, cũng như nhằm vào các cuộc tuần hành, mít tinh trên khắp Pakistan. TTP và phiến quân Taliban bị cáo buộc là thủ phạm gây ra những vụ bạo lực này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.