'Cơn sốt' Matcha Nhật Bản: Cung không đủ cầu vì nắng nóng kỷ lục

Nhiệt độ cao kỷ lục tại Nhật Bản đang làm sản lượng trà xanh matcha sụt giảm nghiêm trọng, gây khan hiếm nguồn cung và đẩy giá lên mức cao chưa từng thấy.

Tình hình này càng trở nên gay gắt khi nhu cầu matcha toàn cầu liên tục tăng mạnh, đặc biệt từ thế hệ trẻ tìm kiếm lối sống lành mạnh.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, xuất khẩu trà xanh của Nhật Bản (bao gồm cả matcha) đã tăng 25% về giá trị lên 36,4 tỷ yen (252 triệu USD) vào năm 2024, chủ yếu là do nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại trà dạng bột như matcha. Tính theo khối lượng, xuất khẩu trà xanh của Nhật Bản đã tăng 16%.

Giá tencha (nguyên liệu làm matcha) cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục, với phiên đấu giá vào tháng 5/2025 tại Kyoto đạt 8.235 yen/kg, tăng tới 170% so với cùng kỳ một năm trước đó. Con số này cũng cao hơn nhiều so với mức kỷ lục 4.862 yen/kg được thiết lập vào năm 2016.

Theo giới quan sát, giá có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa. Vì vùng Kyoto, nơi cung cấp khoảng 1/4 sản lượng tencha, đã hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt vào mùa Hè năm ngoái - năm nóng nhất lịch sử Nhật Bản. Điều này dẫn đến năng suất thu hoạch vụ tháng 4-5/2025 giảm sút đáng kể.

Ông Masahiro Yoshida, một nông dân trồng trà chia sẻ rằng sản lượng tencha năm nay chỉ đạt 1,5 tấn, giảm 25% so với mức 2 tấn thông thường. Ông cho biết thêm mùa Hè năm ngoái nắng nóng gay gắt làm hư hại cây trà, khiến ông không thể thu hoạch được nhiều lá.

Sự lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vào cuối năm ngoái đã đẩy nhu cầu matcha lên cao chưa từng thấy, khiến các nhà bán buôn trà như Tealife phải giới hạn mua hàng. Phía công ty cho biết nhu cầu đã tăng gấp 10 lần trong năm qua và vẫn tiếp tục leo thang, ngay cả khi nguồn cung từ Nhật Bản đang sụt giảm.  

Mặc dù Nhật Bản đã tăng sản lượng tencha lên 5.336 tấn vào năm 2024 (gấp gần 2,7 lần so với thời điểm trước đó một thập kỷ), nhưng Hiệp hội Sản xuất Trà Nhật Bản lại dự báo sản lượng matcha năm nay sẽ giảm.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất Nhật Bản đang cố gắng tăng sản lượng matcha. Nhưng nỗ lực này sẽ không giải quyết được tình trạng thiếu hụt hiện tại, vì những cánh đồng mới trồng sẽ cần 5 năm trước khi có thể thu hoạch.

Anh Đức/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.