Con người tiếp xúc 24.000 hạt vi nhựa ngay tại phòng khách nhà mình

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Hull (Anh) phát hiện rằng chỉ riêng phòng khách có thể khiến chúng ta tiếp xúc với hơn 24.000 hạt vi nhựa mỗi ngày. 
Chú thích ảnh
Trung bình một phòng khách rộng 17 mét vuông có thể chứa hơn 24.000 hạt vi nhựa trong 24 giờ. Ảnh minh họa: Getty Images

Ngôi nhà của chúng ta có hàng nghìn sợi nhựa nhỏ bé bị rơi ra từ quần áo, rèm cửa và thảm. Các nhà nghiên cứu đã đo mức độ vi nhựa tại 20 căn phòng khách ở Anh và tìm thấy trung bình 1.414 mảnh riêng lẻ trên mỗi mét vuông mỗi ngày. 98% mẫu vật lấy tại những căn phòng này trong thời gian 6 tháng đều có hạt vi nhựa. 

Họ cho biết vẫn cần phải nghiên cứu sâu hơn để xác định liệu việc con người đang ở nhà thường xuyên hơn, hay các hoạt động dọn dẹp chẳng hạn như hút bụi, đã làm cho các hạt nhựa từ thảm, rèm và vật dụng bằng vải xuất hiện nhiều hơn. 

Theo tờ Daily Mail, hạt vi nhựa trong nhà nhiều đến nỗi chúng ta vẫn hít phải 7.000 hạt mỗi ngày. 
Tác giả nghiên cứu, Giáo sư Jeanette Rotchell nói: “Hiện nay, rất nhiều người làm việc tại nhà. Mức độ hạt vi nhựa xuất hiện trong môi trường sống cao như vậy rất đáng lo ngại. 

Hàng tháng kể từ tháng 7 đến tháng 12/2019, nhóm nghiên cứu đã đặt một chiếc cốc thủy tinh trong phòng khách của 20 ngôi nhà và đem về phân tích sau 7 ngày. 

Kết quả, họ nhận thấy gần 1/4 các hạt trôi nổi trong phòng là hạt vi nhựa. Trong số này, 90% được làm bằng PET - loại nhựa dẻo được sử dụng trong chai nước uống và hộp đựng sản phẩm tẩy rửa. Phần còn lại gồm các màng nhựa từ túi đựng và nylon, cũng được sử dụng trong dệt may.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy con người hấp thu lượng lớn hạt vi nhựa. Tuy nhiên, rất ít công trình nghiên cứu cho thấy rõ tác hại của hạt vi nhựa đối với sức khỏe của con người.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.