Con người có thể sống trên Sao Hỏa trong 68 ngày

68 ngày là khoảng thời gian tối đa con người có thể sống sót sau khi đặt chân lên Sao Hỏa do lượng khí oxy được tạo ra tại đây không cho phép kéo dài sự sống.

68 ngày là khoảng thời gian tối đa con người có thể sống sót sau khi đặt chân lên Sao Hỏa do lượng khí oxy được tạo ra tại đây không cho phép con người kéo dài sự sống.

Kết luận trên do các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đưa ra có khả năng làm trì hoãn những kế hoạch đưa người lên hành tinh Đỏ đầy tham vọng.

Con người có thể sống trên Sao Hỏa trong 68 ngày ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong một báo cáo công bố ngày 14/10, nhóm các nhà khoa học của MIT đã dựa vào dữ liệu của Mars One - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Lan - về một dự án đưa người lên Sao Hỏa để tiến hành phân tích các công thức toán học về khí oxy, thực phẩm và công nghệ cần thiết cho kế hoạch này.

Nhóm nghiên cứu trên cho biết với vài trò là "lá phổi" cho con người sinh sống trên Sao Hỏa, cây xanh trồng tại đây có thể tạo ra lượng khí oxy không đạt chuẩn để con người duy trì sự sống. Vì thế, nhóm người đầu tiên (giả định) lên Sao Hỏa sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong cao sau hơn 2 tháng đặt chân lên hành tinh này.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra một số thiếu sót kỹ thuật như hiện không có hệ thống lọc không khí phục vụ những người tình nguyện lên Hành tinh Đỏ. Cùng với thách thức về công nghệ, nghiên cứu dài 35 trang này cũng chỉ ra một khó khăn nữa đe dọa tính khả thi của dự án này - đó là chi phí lớn. Việc vận chuyển các phụ tùng, thiết bị thay thế lên sẽ khiến chi phí cho sứ mệnh này tăng cao. Theo tính toán, con số tối thiểu là khoảng 4,5 tỷ USD.

Những kết luận nói trên có thể khiến những người có tham vọng biến Sao Hỏa thành một vùng đất mới của con người phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Năm ngoái, Mars One đã khởi xướng dự án đưa người lên Hành tinh Đỏ vào năm 2024. Khoảng 200.000 người đến từ 140 quốc gia đã nộp đơn tình nguyện tham gia và sẽ chỉ có 24 người được lựa chọn.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.