Con ngựa đầu tiên nhiễm virus chết người Lyssa

Cơ quan chức năng Australia đã phát hiện con ngựa đầu tiên nhiễm virus Lyssa, loại virus có nguồn gốc từ loài dơi từng làm 3 người Australia tử vong.

Cơ quan chức năng Australia đã phát hiện con ngựa đầu tiên nhiễm virus Lyssa, loại virus có nguồn gốc từ loài dơi từng làm 3 người Australia tử vong.

Con ngựa đầu tiên nhiễm virus chết người Lyssa ảnh 1

Giám đốc y tế của Cơ quan An toàn sinh học Queensland, bà Jeanette Young khẳng định các trường hợp người mắc virus Lyssa là cực kì hiếm thấy. Ảnh: abc.net.au

Theo Cơ quan An toàn sinh học Queensland, việc virus Lyssa lây từ dơi sang ngựa cho thấy nguy cơ con người nhiễm virus này không nhỏ. Con ngựa bị bệnh ban đầu được chẩn đoán là nhiễm loại virus nguy hiểm Hendra, tuy nhiên xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lại cho kết quả âm tính với virus Hendra và dương tính với virus Lyssa - loại virus gây nguy cơ tử vong ở người cao hơn loại virus Hendra.

Giám đốc y tế của Cơ quan An toàn sinh học Queensland, bà Jeanette Young khẳng định đây là trường hợp đầu tiên virus Lyssa xuất hiện ở ngựa. Ông cho biết về lý thuyết, rất có khả năng loại virus này sẽ lây từ người sang người. Tính đến nay, có tất ba người Australia đã tử vong do nhiễm virus Lyssa kể từ khi loại virus này được phát hiện năm 1996, và các trường hợp nhiễm virus ở người đều do tiếp xúc trực tiếp với loài dơi bị bệnh ở Queensland.

Hiện con ngựa nhiễm virus Lyssa đã được cách ly và khoảng 20 con ngựa còn lại sẽ được xét nghiệm để xác định có bị nhiễm hay không.

Virus Lyssa khi lây sang người có thể gây tê liệt, mê sảng, co giật và cuối cùng bệnh nhân sẽ tử vong do suy hô hấp. Hiện thuốc globulin miễn dịch bệnh dại và bốn liều vắcxin ngừa bệnh dại đã được chứng minh là có thể phòng ngừa hiệu quả loại virus chết người này.




TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.