Cơn mưa 'vàng' làm giảm nguy cơ cháy rừng ở Cà Mau

Ngày 3/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau thông tin, cơn mưa lớn xuất hiện vào rạng sáng 3/5 và kéo dài trong khoảng 30 phút đã góp phần "giải nhiệt" cho gần như toàn bộ diện tích rừng tràm của tỉnh đang có nguy cơ cháy rừng, trong đó có hơn 8.500 ha rừng tràm nguyên sinh ở Vườn quốc gia U Minh Hạ.
Cơn mưa 'vàng' làm giảm nguy cơ cháy rừng ở Cà Mau ảnh 1

Vườn Quốc Gia U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN

Cơn mưa hiếm hoi xuất hiện ở vùng rừng U Minh Hạ (Cà Mau) kể từ đầu mùa khô đến nay đã giúp bổ sung nguồn nước dự trữ dưới hàng trăm tuyến kênh, mương trong khu vực các lâm phần, đồng thời có tác dụng gia tăng độ ẩm dưới chân rừng, góp phần giảm nguy cơ cháy rừng trong  mùa khô.

Tuy nhiên, theo dự báo trong những ngày tới, thời tiết tại Cà Mau vẫn còn diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt sẽ khiến độ ẩm dưới chân rừng tiếp tục giảm nhanh, làm tăng nguy cơ cháy rừng. Do đó, hơn 41.650 ha rừng tràm ở Cà Mau chưa thể thoát khỏi nguy cơ cháy rừng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, dự báo trong tháng 5/2018, tại Cà Mau sẽ xuất hiện nhiều cơn mưa; tổng lượng mưa từ 200 -300 mm; nhiệt độ trung bình 27 - 29 độ C (cao nhất 32 - 34 độ C, thấp nhất 24 – 26 độ C); độ ẩm trung bình 81%. Dự báo mùa khô năm nay tại Cà Mau sẽ có khả năng kết thúc sớm hơn  so với năm trước.

Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng từ nay đến khi kết thúc mùa khô, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau  yêu cầu các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ, Vườn quốc gia U Minh Hạ, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, chủ động phòng chống cháy rừng theo kế hoạch, phương án đề ra ngay từ đầu mùa khô. Bên cạnh đó, các Hạt Kiểm lâm huyện kết hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến các đơn vị, chủ rừng và người dân cư ngụ trong lâm phần rừng tràm không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống cháy rừng; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.