'Cơn mưa vàng' giải cứu khô hạn toàn tỉnh Lâm Đồng

Chiều 30/3, trên hầu hết các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng đã có mưa lớn. Đây là cơn mưa hiếm hoi đầu mùa, giải cứu cho sự khô hạn đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập tại các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh tư liệu: Nguyễn Dũng/TTXVN

Cụ thể tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên… cùng 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đều xảy ra mưa lớn. Đặc biệt tại huyện Di Linh, mưa lớn tới mức ngập đường trên tuyến quốc lộc 20, đoạn chảy qua thị trấn. Hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ còn duy nhất huyện Đạ Tẻh là chưa có mưa.

Ông Nguyễn Quốc Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết, trên địa bàn huyện đang xảy ra hạn hán khá nghiêm trọng. Thời tiết năm nay khá khắc nghiệt và nắng nóng hơn mọi năm rất khó chịu. Rất may là trên địa bàn có 1 số hồ chứa nước, nên vẫn đảm bảo lượng nước tưới cho một số diện tích nông nghiệp trọng điểm. Tuy nhiên, hiện bà con nông dân đang chờ mong mưa xuống để có nước tưới và giải cơn nắng nóng hiện nay.

Theo ông Võ Văn Tùng, chủ một vườn sầu riêng ở huyện Bảo Lâm, bà con nông dân ở vùng này đang chờ mong mùa mưa tới từ nhiều ngày nay. Do thời tiết nắng nóng khô hạn, nên khá nhiều diện tích sầu riêng trên địa bàn khô úa. Nhiều chủ vườn đã tốn khá nhiều công sức và kinh phí để cứu hạn cho vườn sầu riêng của mình. Trận mưa chiều nay đã giải cứu cho nhiều bà con nông dân trong vùng.

Trước đó, ngày 24/3, phóng viên TTXVN đã đưa tin theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, nhiều địa phương trong tỉnh đang có nguy cơ hạn hán cục bộ trong thời điểm cuối tháng 3 này do lượng mưa hiện đang thấp hơn từ 70 - 100% và tổng lượng dòng chảy sông suối thấp hơn 19% so với cùng kỳ các năm trước.

Cụ thể, các địa phương có nguy cơ hạn hán cao gồm huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Đây là những địa bàn có diện tích cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm nhiều nhất tỉnh với tổng diện tích hơn 160.000 ha.

Theo ngành nông nghiệp Lâm Đồng, trong 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh có lượng mưa rất thấp, chỉ đạt 50% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong tháng 3 trên toàn tỉnh phổ biến không mưa; dung tích trữ trong các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh hiện tại đạt trung bình khoảng 75% dung tích thiết kế.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phòng, chống hạn hán cho cây trồng trên địa bàn trong mùa khô năm 2023 với tổng kinh phí cần để thực hiện dự kiến 172,6 tỷ đồng; trong đó, 120,8 tỷ đồng là nguồn kinh phí cần hỗ trợ từ trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; kinh phí từ các nguồn khác là 51,7 tỷ đồng để nạo vét, khơi thông cửa cống, dòng chảy công trình thủy lợi… trên địa bàn.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.