Cơn lốc màu da cam trên sân băng Sochi

Quốc ca Hà Lan đã trở thành giai điệu quen thuộc nhất tại các buổi lễ trao huy chương trượt băng tốc độ ở Olympic Sochi năm nay. Với những thành tích đáng nể đã đạt được, các vận động viên Hà Lan đang tạo ra một cơn lốc màu da cam thực sự.
Quốc ca Hà Lan đã trở thành giai điệu quen thuộc nhất tại các buổi lễ trao huy chương trượt băng tốc độ ở Olympic Sochi năm nay. Họ đúng là một cơn lốc màu da cam thực sự. Hình ảnh mới nhất về sự thống trị của Hà Lan trên đường băng tốc độ được thể hiện ở nội dung 10.000 mét khi ba vận động viên trên bục nhận giải đều đến từ xứ sở hoa tulip. Jorrit Bergsma đã cán đích với thành tích 12 phút 44 giây 45, nhanh hơn người về nhì Sven Kramer 4 giây 57 phút. Người đồng hương của họ, Bob de Jong, giành nốt tấm huy chương còn lại.
Cơn lốc màu da cam trên sân băng Sochi ảnh 1

Jorrit Bergsma giành huy chương vàng nội dung 10.000m nam, thiết lập kỷ lục Olympic mới. Ảnh: AFP

Cách đây hơn một tuần, Bergsma đã giành được tấm huy chương Olympic đầu tiên khi về thứ ba ở nội dung 5.000 mét, sau hai đồng hương Jan Blokhuijsen và Sven Kramer. Còn hôm qua, anh không chỉ giành huy chương vàng, mà còn phá kỷ lục Olympic 12 phút 58 giây 55 mà Lee Seung-hook lập tại Vancouver, Canada, hồi tháng 2/2010. Tuy nhiên, thành tích này vẫn kém xa kỷ lục thế giới, do Sven Kramer lập hồi năm 2007 (12 phút 41 giây 69). Trong số 9 nội dung của môn trượt băng tốc độ đã thi đấu, đoàn Hà Lan đang áp đảo phần còn lại khi giành tới 6 huy chương vàng (500 mét, 1.000 mét, 5.000 mét, 1.000 mét nam; và 1.000 mét, 3.000 mét nữ). Đó là chưa kể tới 6 huy chương bạc, và 7 huy chương đồng khác. Ba nội dung hiếm hoi không bị các vận động viên Hà Lan “xâm chiếm” là 1.500 mét nam - với HCV thuộc về Zbigniew Groothuis (Ba Lan), 500 mét nữ - HCV thuộc về Lee Sang-hwa (Hàn Quốc), và 1.000 mét nữ - HCV thuộc về Zhang Hong (Trung Quốc). Trong số ba nội dung còn lại, Hà Lan còn được đánh giá rất cao ở nội dung đồng đội nam, bởi họ đang nắm cả kỷ lục Olympic lẫn kỷ lục thế giới. Tại kỳ Thế vận hội mùa Đông này, đoàn thể thao Hà Lan chỉ mang 41 vận động viên, nhưng nhờ biết khai thác thế mạnh trên băng, họ đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đứng trên một loạt những nước có dàn vận động viên hùng hậu như Mỹ (230 người), Nga (226), và Thụy Sĩ (168).Tất nhiên, thứ hạng trên mới chỉ là tạm thời, song rõ ràng không ai có thể phủ nhận vị thế số một của Hà Lan trên sân băng, vị thế của một Cơn lốc màu da cam.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.