Con lai Hàn-Việt chiếm số đông trong các gia đình đa văn hóa Hàn Quốc

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số trẻ sơ sinh có mẹ Việt Nam đã chiếm hơn 1/3 số trẻ sinh ra trong các gia đình đa văn hóa giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài trong năm 2011.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số trẻ sơ sinh có mẹ Việt Nam đã chiếm hơn 1/3 số trẻ sinh ra trong các gia đình đa văn hóa giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài trong năm 2011.

Con lai Hàn-Việt chiếm số đông trong các gia đình đa văn hóa Hàn Quốc ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo số liệu của cơ quan này, năm 2011 đã có 7.880 trẻ em sinh ra từ những gia đình đa văn hóa có mẹ Việt Nam, chiếm 35,8% trong tổng số 22.000 trẻ sơ sinh trong các gia đình có sự kết hôn giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài. Các số liệu so sánh trong năm 2010 và 2009 lần lượt là 34,5% và 35,2%.

Tiếp theo là số trẻ sơ sinh trong năm 2011 có mẹ người Trung Quốc và bố người Hàn Quốc với 26,4%. Gia đình có mẹ (hoặc cha) là người Philíppin đứng thứ ba với 8,1%, Campuchia thứ tư với 5,3%, Nhật Bản thứ năm với 3,7% và Mông Cổ đứng thứ sáu với 1,3%.

Trong tổng số 22.000 trẻ em sinh ra trong các gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc năm 2011, có 84,5% số em có cha Hàn Quốc, so với 87,2% trong năm 2010; khoảng 4,9% có cha Trung Quốc, 3,5% có cha người Mỹ và 1,8% có cha người Nhật Bản.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.