Còn gần 300 người mất tích trong vụ đắm tàu ở Hàn Quốc

Tính đến chiều 16/4, lực lượng chức năng đã cứu được 164 người; 4 người tử nạn, song chưa xác định được tình trạng của 291 người còn lại.

Theo Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc, cơ quan chủ trì công tác cứu hộ, tính đến chiều 16/4, đã cứu hộ được 164 người; 4 người tử nạn, và còn 291 người vẫn đang mất tích trong vụ đắm tàu ở vùng biển tây nam nước này.

Còn gần 300 người mất tích trong vụ đắm tàu ở Hàn Quốc ảnh 1

Hiện trường vụ đắm tàu. Ảnh: AFP/TTXVN

Để cứu hộ hành khách, lực lượng hải quân Hàn Quốc đã huy động 22 tàu và máy bay trực thăng cùng với các lực lượng đặc nhiệm, đặc công nước; lực lượng không quân đã huy động máy bay vận tải C-130 mang theo nhiều phao cứu sinh, xuồng cứu hộ; trong khi lực lượng lục quân gửi 10 máy bay trực thăng và các đội cứu hộ khẩn cấp tới hiện trường.

Chiếc tàu bị đắm có tên SEWOL, trọng tải 6.825 tấn đã phát tín hiệu cấp cứu vào hồi 8h58 (giờ Hàn Quốc) tài vùng biển cách đảo Byungpoong khoảng 20 km về phía Tây Nam Hàn Quốc. Trên tàu chở 459 người, trong đó có 325 học sinh và 14 giáo viên của trường trung học ở Ansan, tỉnh Kyongki-do (phía Bắc Hàn Quốc) đang trong chuyến đi du lịch thực tế từ cảng Incheon đến đảo Chechu, phía Tây Nam Hàn Quốc.


Theo lịch trình chuyến tàu sẽ xuất phát từ cảng Incheon từ 18h30 ngày 15/4, tuy nhiên do sương mù dày đặc nên đến 21h mới xuất phát và theo dự định sẽ đến đảo Jechu vào lúc 12h hôm nay, tuy nhiên đến 8h58 thì đã xảy ra tai nạn nói trên.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.