Con gái sẵn sàng đánh đổi 10 năm tuổi thọ hiến thận cứu mẹ

Sau gần 5 năm chiến đấu với căn bệnh suy thận mạn, bà T. T. K.T (52 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã được "hồi sinh" nhờ ca ghép thận thành công từ người con gái hiến tặng.

Bà T. mắc bệnh viêm đa khớp dạng thấp từ năm 28 tuổi và phải liên tục sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, đặc biệt là corticoid và thuốc kháng viêm non-steroid trong suốt 24 năm. Việc lạm dụng thuốc kéo dài chính là nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khăm khám cho bà T. trước khi xuất viện. Ảnh: Y. V

Khoảng năm 2020, bà T. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như teo cơ, phù toàn thân, mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém. Bà được chẩn đoán suy thận mạn và phải điều trị bảo tồn. Đến năm 2023, tình trạng bệnh trở nặng, bà buộc phải chạy thận định kỳ để duy trì sự sống.

"Năm đầu tiên lọc máu, tôi bị phù người và bị tắc đường tiểu nên mỗi lần chạy thận xong người đều rất mệt mỏi và phải nằm nghỉ cho đến đợt chạy thận tiếp theo. Thấy tình hình sức khoẻ của tôi ngày yếu, cả gia đình đã họp và quyết định đi ghép thận", bà T. chia sẻ.

Trong gia đình bà K.T có 4 người, nhưng chỉ có chị V. T. C. D (32 tuổi), con gái bà T. là người có kết quả xét nghiệm phù hợp để hiến thận. Với tình yêu thương dành cho mẹ,  chị D. không ngần ngại đã quyết định hiến tặng một quả thận để cứu mẹ. Chia sẻ về quyết định của mình, chị D. xúc động nói: “Tôi sẵn sàng đánh đổi 10 năm tuổi thọ, miễn là mẹ được sống khỏe mạnh và không còn phải chịu những cơn đau đớn mỗi lần chạy thận”.

Chú thích ảnh
Ngày 24/6, ca phẫu thuật ghép thận cho bà T. với quả thận được hiến tặng từ con gái đã được diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: BV

Ngày 24/6, ca phẫu thuật ghép thận cho bà T. với quả thận được hiến tặng từ con gái đã được diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP Hồ Chí Minh), với sự phối hợp giữa ekip Ngoại Tiết niệu của bệnh viện và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau hơn 5 giờ, quả thận hiến tặng bắt đầu hoạt động trong cơ thể người mẹ, bệnh nhân cũng đã có nước tiểu ngay tại bàn mổ, dấu hiệu thông báo ca ghép thận đã thành công.

BS.CKI. Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, bệnh nhân T. mắc nhiều bệnh lý nền như viêm đa khớp dạng thấp và hội chứng Cushing do thuốc, kèm theo tình trạng loãng xương, béo phì. Do đó, nguy cơ cao sẽ có nhiều vấn đề có thể xảy ra sau ghép thận như dễ nhiễm trùng, đái tháo đường.

Bệnh nhân viêm đa khớp dạng thấp, phải sử dụng thuốc thường xuyên, có thể gặp bất lợi khi thực hiện phẫu thuật. Vì vậy, trước khi mổ, êkip y tế đã nghiên cứu và điều chỉnh liều corticoid xuống mức thấp nhất có thể, nhằm kiểm soát triệu chứng đau khớp tay chân cho bệnh nhân. Sau khi phẫu thuật ghép xong, các dịch truyền cũng được điều chỉnh phù hợp để tránh tình trạng tăng đường huyết.

Sau 3 ngày phẫu thuật, chức năng thận của bệnh nhân ổn định. Đến nay, sức khỏe của cả hai mẹ con đều hồi phục tốt, bà T. đã có thể tự đi lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ Vũ Lệ Anh, hiện nay, nhiều người bệnh viêm khớp vẫn lạm dụng thuốc giảm đau mỗi ngày mà không theo dõi chức năng gan thận định kỳ. Thuốc có thể gây viêm thận kẽ cấp tính, viêm mạch thận, lâu dần dẫn tới suy thận mạn tính.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người mắc các bệnh lý mạn tính không nên tự ý dùng thuốc, cần tái khám định kỳ và theo dõi sát sao chức năng thận khi điều trị lâu dài. Đặc biệt, nếu bệnh nhân đang điều trị các bệnh lý mạn tính như viêm khớp, lupus, đái tháo đường, cần chủ động thăm khám định kỳ với bác sĩ chuyên khoa Nội Thận hoặc Cơ xương khớp để được theo dõi chức năng thận kịp thời. Đây là bài học cảnh tỉnh về việc sử dụng thuốc không đúng cách và tầm quan trọng của việc thăm khám định kỳ để bảo vệ sức khỏe.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.