'Cơn bão giá' trên thị trường chứng khoán vẫn chưa kết thúc

Mặc dù thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu phục hồi sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, nhưng các nhà đầu tư nên thận trọng khi muốn quay lại thị trường.

Đó là khuyến cáo của ông Barry Bannister, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư của công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia Stifel.

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán toàn cầu vừa trải qua những ngày giao dịch hỗn loạn. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với CNBC, chuyên gia này nhận định nếu nền kinh tế tiếp tục giảm tốc và cuối cùng rơi vào suy thoái, thị trường giảm giá là điều không thể tránh khỏi khi lạm phát vẫn dai dẳng.

Ông Bannister cho biết triển vọng của nền kinh tế đang kém khả quan, với các dự báo ảm đạm cho số liệu GDP, hoạt động tiêu dùng, đầu tư tài sản cố định và xuất khẩu ròng trong nửa cuối năm.

Ông Bannister đang giữ quan điểm thận trọng với cổ phiếu trong mùa hè này và trước đó đã từng dự đoán sẽ có một đợt điều chỉnh mạnh từ mức định giá cao ngất ngưởng.

Tại cuộc phỏng vấn lần này, ông vẫn dự đoán rằng thị trường sẽ điều chỉnh 10% để đưa chỉ số S&P 500 xuống mức 5.000 điểm vào tháng Mười tới. Theo ông, ngay cả ở mức đó, giá cổ phiếu vẫn còn khá đắt.

Ông chỉ ra lạm phát là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa. Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đặt mục tiêu chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) 2,8%, ông Bannister dự đoán Fed sẽ nâng mục tiêu tiến gần tới 3% vào quý IV do lạm phát nhà ở vẫn dai dẳng.

Trong bối cảnh thị trường cho rằng Fed chắc chắc sẽ hạ lãi suất vào tháng Chín tới, ông Bannister cho rằng lạm phát nhà ở sẽ tăng mạnh vào năm 2025, từ đó tạo nhiều áp lực giá hơn. Theo ông, những yếu tố này sẽ khiến mục tiêu lạm phát 2% của Fed trở nên xa vời.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.