Con bác sĩ chống COVID-19 tại Hồ Bắc được cộng điểm thi

Con của các nhân viên y tế Trung Quốc khi thi tuyển vào lớp 10 năm nay có thể được cộng 10 điểm, còn những trẻ bé hơn sẽ được ưu tiên nhận vào trường mẫu giáo công. 
Chú thích ảnh
Một bác sĩ chẩn đoán COVID-19 dựa trên hình ảnh tại Bệnh viện Chữ thập Đỏ Vũ Hán. Ảnh: AFP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), giới chức tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 18/2 tuyên bố học sinh có cha mẹ là nhân viên y tế tiền tuyến chiến đấu với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra (COVID-19) sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên khi ứng tuyển vào các trường.

Tuyên bố nhấn mạnh chính sách này thể hiện sự chăm sóc thêm cho nhân viên y tế tuyến đầu của tỉnh và khuyến khích họ tận tâm hơn trong cuộc chiến với COVID-19. 

Cụ thể, con của các nhân viên y tế khi thi tuyển vào lớp 10 năm nay có thể được cộng 10 điểm, còn những trẻ bé hơn sẽ được ưu tiên nhận vào trường mẫu giáo công.

Hệ thống giáo dục của Trung Quốc coi trọng thành tích, kết quả qua các bài kiểm tra. Học sinh thường phải cạnh tranh khốc liệt để vào những trường hàng đầu mà cha mẹ tin rằng điều đó sẽ mở rộng cánh cửa vào đại học.

Phản ứng trước thông tin trên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng thật không công bằng khi chính sách cộng điểm chỉ áp dụng cho con nhân viên y tế Hồ Bắc.

“Điểm cộng vốn đã không công bằng, nhưng chỉ đề xuất cho con cái nhân viên y tế tỉnh Hồ Bắc thì càng không công bằng hơn với những tỉnh khác vì tất cả đều đến đó để giúp đỡ”, một cư dân mạng bày tỏ trên Weibo. Trong khi đó, có người tranh luận không nên để trẻ con hưởng lợi ích từ sự cống hiến của cha mẹ.

Ít nhất 32.000 nhân viên y tế từ khắp mọi nơi trên Trung Quốc đã được điều động tới Hồ Bắc, vùng tâm dịch COVID-19, để nỗ lực kiểm soát bệnh dịch. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.